Canada-Hàn Quốc cam kết theo đuổi đàm phán FTA

Thủ tướng Canada Stephen Harper và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hwang-sik khẳng định hai nước đều mong muốn đạt được thỏa thuận FTA.
Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp ngày 4/12 tại Ottawa, Thủ tướng Canada Stephen Harper và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hwang-sik khẳng định Canada và Hàn Quốc đều mong muốn đạt được một thỏa thuận tự do thương mại toàn diện và thỏa thuận này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả hai bên.

Chính phủ của Thủ tướng Harper đang tiến hành một loạt các cuộc đàm phán thương mại tự do (FTA) với hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới, bao gồm châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia trong Hiệp định Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Hàn Quốc cũng là một trong số các quốc gia mà Canada hy vọng sẽ sớm có được một FTA. Tuy nhiên, đã có một số rào cản cho các cuộc đàm phán song phương, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Canada của Hàn Quốc.

Sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cấm và Canada cũng từ bỏ việc kiện Hàn Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), những tia hy vọng cho các cuộc đàm phán được nhen nhóm trở lại.

Và bước đột phá đã đến sau cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng Harper trong hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển và có nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại Mexico mùa Hè vừa qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ottawa của Thủ tướng Kim Hwang-sik, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến mối quan hệ song phương, nhấn mạnh về việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và đầu tư hai chiều song phương, đồng thời khẳng định rằng một FTA là mong muốn của cả hai bên.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ Canada - Hàn Quốc, đánh dấu bằng lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ song phương và 60 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Năm 2013 cũng được ghi nhận là "Năm Hàn Quốc" tại Canada./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục