Tuyên bố trên được vị Tổng thống của đảng Dân chủ đưa ra trong bối cảnh chỉ cònmột tháng rưỡi sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ.
Trong bài diễn văn đọc tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ông Obama cáo buộc phe Cộnghòa đã ngăn cản Quốc hội thông qua kế hoạch kéo dài chương trình giảm thuế chonhững người có thu nhập hàng năm dưới 250.000 USD, trong khi ủng hộ giảm thuếcho tầng lớp thượng lưu.
Ông lưu ý rằng đã hơn một lần các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa nói "không" với kếhoạch này, vì "họ muốn giữ những người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu làm con tincho đến khi đạt được mục tiêu giảm thuế cho 2% số dân là những người giàu nhất ởMỹ."
Trên thực tế, cuộc tranh cãi liên quan đến việc gia hạn chương trình giảm thuếđược thông qua trong các năm 2001 và 2003 dưới thời cựu Tổng thống George W.Bush của đảng Cộng hòa và sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay, đang đẩy Quốc hội Mỹvào thế bế tắc mới khi mà cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.
Đáp lại sự chỉ trích của ông Obama rằng "không còn thời gian để đùa với nền kinhtế," phe Cộng hòa khẳng định rằng việc bắt những người giàu nhất nước Mỹ phảiđóng thuế nhiều nhất là "không logic" khi mà tình hình kinh tế đòi hỏi phải tăngthêm các khoản chi tiêu đặc biệt.
Liên quan vấn đề này, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Steny Hoyer, lãnh đạo phe đa sốtại Hạ viện Mỹ, tuyên bố ông sẵn sàng thảo luận các giải pháp thay thế với pheCộng hòa đối lập về vấn đề có hay không gia hạn chương trình giảm thuế sắp hếtthời hạn.
Tổng thống Obama và đảng Dân chủ muốn kéo dài việc giảm thuế cho các gia đình cóthu nhập dưới 250.000 USD/năm, đồng thời chấm dứt giảm thuế cho những gia đìnhcó thu nhập cao hơn.
Trong khi đó, đa số các nghị sĩ Cộng hòa muốn gia hạn toàn bộ chương trình giảmthuế có từ thời cựu Tổng thống Busơ.
Tuy nhiên, ông Hoyer nêu rõ ông không muốn làm "nổ tung quả bom thâm hụt ngânsách." Theo tính toán của đảng Dân chủ, nếu tiếp tục giảm thuế cho các gia đìnhgiàu nhất nước Mỹ, ngân sách liên bang sẽ thâm hụt thêm 700 tỷ USD trong vòng 10năm tới.
Trong một thông báo sau đó, lãnh đạo đảng Dân chủ cũng tuyên bố rằng việc ôngsẵn sàng thảo luận với phe Cộng hòa không có nghĩa là ông ủng hộ việc tiếp tụccác chính sách của cựu Tổng thống Bush.
Hiện Thượng viện Mỹ đã bác bỏ dự luật gia hạn chương trình giảm thuế, trong khitại Hạ viện, lãnh đạo đảng Cộng hòa có thái độ mềm mỏng hơn./.