Ngày 26/9, Đại hội toàn cầu về Nước lần thứ 14 của Hiệp hội Tài nguyên nướcQuốc tế (IWRA) đã khai mạc tại thành phố Porto do Galinhas của Brazil.
Đại hội có sự tham dự của các đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, tậptrung thảo luận về các dự án sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiết yếu này.
Với chương trình kéo dài bốn ngày, các chuyên gia về lĩnh vực nước dự kiến sẽtham gia trình bày và phân tích những đề tài cụ thể như các mô hình quản lýnguồn nước, tài nguyên nước trước biến đổi khí hậu, các luật về nước và hệ thốngthông tin, dữ liệu về nước và các mạng lưới nghiên cứu nguồn tài nguyên thiênnhiên cơ bản này.
Trong phiên khai mạc với chủ đề “Tương lai nước trong một thế giới thay đổi,”một số đại biểu đã lên tiếng cảnh báo rằng tốc độ sử dụng nước ngày càng tăng sẽđe dọa trữ lượng nước toàn cầu.
Các nước cần áp dụng những biện pháp khẩn cấp để sử dụng “tài nguyên của sựsống” này một cách hiệu quả hơn, đặc biệt để đối phó với thực trạng 70% dân sốthế giới tập trung tại các đô thị lớn trong một tương lai không xa.
Một số biện pháp được đưa ra bao gồm việc đưa “Quyền của Nước” được Liên hợpquốc công nhận vào năm 2010, vào hệ thống luật của mỗi nước, đẩy mạnh các dự ánnước sạch nông thôn, thúc đẩy “nền ngoại giao về nước” tại các diễn đàn quantrọng trên thế giới và đẩy mạnh các nghiên cứu về quản lý nước một cách bềnvững.
Một số hoạt động đáng chú ý của đại hội trong những ngày tới bao gồm việc giớithiệu Sáng kiến về Biến đổi khí hậu và Nước của Trung tâm Nghiên cứu Phát triểnquốc tế (IDRC), và kinh nghiệm đối phó với biến đổi khí hậu của các thành phố MỹLatin và Caribe.
Theo một nghiên cứu của các chuyên gia của "Chương trình đối phó với thách thứcvề nước và lương thực" (CPWF), nguồn nước trên thế giới hiện đủ để tăng gấp đôisản lượng lương thực trong những thập kỷ tới. Vấn đề là sử dụng nguồn nước nàysao cho có hiệu quả.
Nghiên cứu cho thấy, thế giới có đủ nước để duy trì các nhu cầu về lương thực,năng lượng, sản xuất công nghiệp và môi trường trong thế kỷ 21.
Vấn đề nóng bỏng nhất của thế giới hiện nay là tăng gấp đôi sản lượng lương thựcđể có thể nuôi sống dân số thế giới dự kiến sẽ tăng từ 7 đến 9,5 tỷ người vàonăm 2050.
Các chuyên gia của CPWF, sau khi khảo sát 10 lưu vực sông lớn trên thế giới, đãkết luận sự khan hiếm nước ở một số vùng không ảnh hưởng đến khả năng tăng sảnlượng lương thực của thế giới hiện nay. Khó khăn chính là việc phân bổ và sửdụng hiệu quả nguồn nước ở các lưu vực sông.
Trên thực tế, một lượng lớn nước mưa đã bị lãng phí và chưa bao giờ được sử dụngđến, đặc biệt tại những vùng hay có mưa ở miền Nam sa mạc Sahara và chỉ cầnnhững cải thiện ở mức độ khiêm tốn, con người cũng đã có thể tăng sản lượnglương thực hiện nay.
CPWF cho rằng, chỉ khi con người sử dụng nguồn nước hợp lý mới có thể phát huykhả năng làm tăng sản lượng lương thực. Vì vậy, chính sách quản lý nguồn nướcsao cho việc sử dụng được cân bằng và hợp lý (trong các lĩnh vực nông nghiệp,công nghiệp và nước sinh hoạt) đóng vai trò ngày càng quan trọng./.
(TTXVN/Vietnam+)