Cảnh sát Albania phá hủy hàng chục nghìn cây gai dầu

Cảnh sát Albania đã phá hủy khoảng 46.000 cây gai dầu trong một chiến dịch chống ma túy ở khu vực Shkodra (Scô-đra), miền Bắc nước này. Tuy nhiên, không có ai bị bắt giữ.
Cảnh sát Albania phá hủy hàng chục nghìn cây gai dầu ảnh 1Cảnh sát Albania truy quét những kẻ buôn lậu ma túy tại làng Lazarat ngày 17/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Albania ngày 23/8 đã phá hủy khoảng 46.000 cây gai dầu trong một chiến dịch chống ma túy ở khu vực Shkodra, miền Bắc nước này. Tuy nhiên, không có ai bị bắt giữ.

Theo giới chức Albania, quốc gia Đông Nam Âu này quyết tâm đấu tranh chống ma túy cho đến khi khu vực trồng cây gai dầu cuối cùng bị phá hủy. Theo kế hoạch, Albania sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch nói trên ra các khu vực khác.

Khoảng 200 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch nói trên. Các hoạt động này là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Albania nhằm xóa bỏ "nền kinh tế cây gai dầu" trong nỗ lực trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Albania là một quốc gia trồng cây gai dầu lớn ở châu Âu và cũng là nơi trung chuyển các loại chất gây nghiện khác. Chỉ tính riêng làng Lazarat, cách thủ đô Tirana khoảng 240km về phía Nam, vốn được biết đến với biệt danh "Thủ phủ ma túy của châu Âu," mỗi năm sản xuất khoảng 900 tấn ma túy chiết xuất từ cây gai dầu với trị giá lên tới 6,1 tỷ USD, tương đương với một nửa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Albania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục