Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia hợp tác an ninh, an toàn hàng hải

Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia là công cụ, hành lang, cơ chế để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, giải quyết tốt các vụ việc trên biển.
Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia hợp tác an ninh, an toàn hàng hải ảnh 1Thiếu tướng Lê Quang Đạo ký Bản ghi nhớ. (Nguồn: qdnd.vn)

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải giữa hai lực lượng.

Hội nghị ký kết Bản ghi nhớ diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Về phía Cảnh sát biển Việt Nam có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển, đại diện các cơ quan cức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Về phía Cảnh sát biển Indonesia có Phó Đô đốc, Tiến sỹ Aan Kunia, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia cùng đại diện các cơ quan có liên quan của Indonesia.

Lễ ký kết còn có sự chứng kiến của Ngài Denny Abdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại điểm cầu Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Vinh, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại điểm cầu Indonesia.

[Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Indonesia]

Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác song phương để tăng cường an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia đã đồng thuận ký kết Bản ghi nhớ, đánh dấu chính thức sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa hai cơ quan kể từ khi Ý định thư về tăng cường hợp tác giữa hai bên vào ngày 23/8/2017.

Bản ghi nhớ nêu ra những nội dung cụ thể, đồng thời phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên trong quá trình thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương giữa Cảnh sát biển hai nước; trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng, cán bộ của hai bên trong việc thúc đẩy để ký kết Bản ghi nhớ. Việc tổ chức Hội nghị ký kết Bản ghi nhớ bằng hình thức trực tuyến thể hiện ý chí, quyết tâm của hai cơ quan và là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực cũng như hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Phó Đô đốc Aan Kunia, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia cho rằng Cảnh sát biển Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực Đông Nam Á về đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải tại khu vực; đồng thời tin tưởng rằng, trên cơ sở Bản ghi nhớ, hai Bên sẽ tăng cường, làm sâu sắc và mở rộng quan hệ hữu nghĩ, hợp tác.

Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia là công cụ, hành lang, cơ chế để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hợp tác thiết thực, hiệu quả, giải quyết tốt các vụ việc trên biển.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng mở ra một trang hợp tác sâu sắc hơn, toàn diện hơn trong mối quan hệ song phương giữa hai bên, là một trong các biện pháp tạm thời trong việc phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước, góp phần giữ gìn vùng biển trong khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục