Cấp bách xử lý lún sụt khu tái định cư ở Mường Lay

Điện Biên triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của 19 hộ dân thuộc khu tái định cư Cơ khí, thị xã Mường Lay.
Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên đã và đangtriển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của 19 hộ dânthuộc khu tái định cư Cơ khí, thị xã Mường Lay.

Sự cố xảy ra cuối tháng 5, khi mặt bằng lô N7 của khu tái định cư xuất lộcung trượt làm nhà ở của 9 hộ dân bị lún gãy hiên, nứt tường xây và có nguy cơtrượt đổ. 10 hộ khác bị ảnh hưởng, có nguy cơ mất an toàn.

Ông Phạm Văn Sĩ, Trưởng ban Quản lý dự án khẳng định nguyên nhân xảy ra sựviệc trên hoàn toàn do khách quan và có thể xử lý bằng biện pháp công trình,thay vì phải di chuyển toàn bộ số hộ dân này đi nơi khác.

Sau những cơn mưa lớn kéo dài, tại khu tái định cư Cơ khí xuất hiện cungtrượt kéo dài từ mặt bằng lô N7, cắt qua khu vực nhà dân và các hạng mục côngtrình thuộc dự án đang được xây dựng. Khối đất sụt trược có bề rộng 80m, cao 28mvới chiều dài 85m.

Biểu hiện của sự cố mất ổn định cả khối đất trên thể hiện bằng các khe nứtphát triển như một đường vòng cung và đang dịch chuyển tương đối về phía chân bờdốc, lún từ 0,6-0,7m trước hiên nhà của một số hộ dân.

9 hộ gia đình từ ô số 14 đến 23 tiếp giáp đường nội thị CK1 bị lún gãyhiên nhà và có nguy cơ trượt đổ; trong đó có 3 ngôi nhà 1 tầng, 1 nhà 3 tầng hưhại nặng và có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Đoạn đường giao thông nội thị trước mặt lô nhà có chiều dài khoảng 80mcũng bị lún cục bộ tới 0,5m và chuyển vị trí ngang ra suối, không đảm bảo antoàn cho giao thông; 3 khối kè bảo vệ chống xói lở mái ta luy âm mặt bằng bịchuyển vị trí, 1 khối bị đẩy trôi về suối Nậm Lay.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã lập tức thành lập Đoàn công tác liênngành đến kiểm tra và chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách, trong đó cươngquyết tổ chức việc di dời khẩn cấp 3 hộ dân ở trong vùng nguy hiểm; đình chỉ mọihoạt động xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và nhà ở riêng lẻ của các hộ dântái định cư trên mặt bằng lô N7 và N8.

Sau khi Ủy ban Nhân dân ra Kết luận số 36 ngày 7/7, Ban quản lý dự án đãtriển khai một số biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn khối đất tiếp tục trượt lúnvà lan rộng như: xây dựng hệ thống tường cừ thép có chiều dài dọc tuyến đườngtiếp giáp với nhà ở của dân, kết hợp đào thay thế và đắp bù phần đất bị sụt lúnbằng cát; xây dựng hệ thống thoát nước bổ sung để điều tiết, ngăn ngừa dòng nướcmặt chảy xuống khu vực cung trượt; xây dựng đường ống dẫn nước sinh hoạt, nướcthải của các hộ dân ra ngoài phạm vi cung trượt. Tính đến thời điểm ngày 15/8, 3hạng mục trên đã cơ bản hoàn thành và Ban quản lý dự án đang trình lên cấp trênphương án đảm bảo ổn định lâu dài.

Trước dư luận cho rằng sự cố trên một phần do các đơn vị thi công mặt bằngKhu tái định cư không đảm bảo đúng thiết kế, hoặc do đơn vị tư vấn không khảosát kỹ yếu tố địa chất lịch sử của khu vực, ông Sĩ khẳng định nguyên nhân của sựcố trên hoàn toàn do yếu tố khách quan.

Cấu tạo địa chất của khu vực này rất phức tạp, trước đây khi mưa xuống,nước mặt chảy dàn ra các khe nhỏ xuống suối. Sau khi thi công tuyến Quốc lộ 12đoạn tránh ngập thủy điện Sơn La (Công trình do Bộ Giao thông vận tải làm chủđầu tư, vị trí ở sườn núi phía trên khu tái định cư) đã đào xuống phần chân củasườn núi, làm phát lộ các hố Cát tơ khiến cho nước chảy vào các hố này và hìnhthành các dòng chảy ngầm. Chính các dòng chảy này đã khiến đất đá ở tầng địaphần thứ 2 là tầng kém ổn định nhất no nước và sụt trượt. Hiện nay Ban quản lýđã tổ chức khoan khảo sát với 22 mũi để xác định độ sâu của cung trượt.

Đồng thời mời các chuyên gia của Trường Đại học Giao thông vận tải, Đạihọc Mỏ địa chất lên tư vấn và xác định có thể xử lý bằng biện pháp công trình,tránh phải di dời toàn bộ các hộ dân đi nơi khác. Hiện Ban Quản lý dự án đã cótờ trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề xuất phương án xử lý sự cố sụt trượt côngtrình do thiên tai mưa lũ với tổng mức điều chỉnh bổ sung gần 70 tỷ đồng.

Ngoài nhóm hạng mục công trình phụ trợ cấp bách, sẽ triển khai nhóm 2 gồmcác hạng mục công trình để đảm bảo ổn định lâu dài gồm hệ thống kè bêtông cốtthép móng cọc khoan nhồi với 2 tuyến kè, hệ thống tường chắn và gia cố ốp máicùng hạng mục đào nắn, cải tạo dòng suối Nậm Lay và suối Nậm Cản.

Ông Hoàng Văn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biếtỦy ban Nhân dân tỉnh đã khẩn trương xử lý sự cố trên với lộ trình phê duyệtphương án của Ban quản lý dự án trước ngày 20/8.

Sau khi phê duyệt, các đơn vị quản lý công trình sẽ lập Báo cáo thiết kếtheo quy định của Luật đầu tư xây dựng cơ bản và tiến hành thi công các hạng mụcthuộc nhóm 2 vào cuối tháng 9. Đồng thời với công việc trên, Ủy ban Nhân dântỉnh sẽ báo cáo Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai hạng mụckiên cố hoá Quốc lộ 12 đoạn chạy qua thị xã Mường Lay.

Để khu vực này đảm bảo ổn định lâu dài cần triển khai đồng bộ 2 nhóm giảipháp: vừa xử lý dứt điểm tình trạng sụt trượt ở lô N7, vừa bịt kín các hang nướcngầm do quá trình thi công Quốc lộ 12 làm phát lộ. Đối với thiệt hại của nhữnghộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai tại khu vực lô N7, trước ngày 25/8 Ủy ban Nhândân tỉnh sẽ thuê đơn vị tư vấn, giám định công khai tình trạng, mức độ thiệt hạicủa bà con.

Từ kết quả giám định này, chính quyền tỉnh sẽ có quyết định cho phép cáchộ này ở lại theo nguyện vọng hay phải di dời, mức hỗ trợ ra sao bằng kinh phítừ nguồn kinh phí phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai.

Tuy nhiên mức độ hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào chất lượng của công trình xâydựng, nhà nào xây dựng theo đúng tiêu chuẩn được hỗ trợ nhiều hơn công trình kémchất lượng. Đối với 3 hộ đang phải sơ tán, sau ngày 25/8 khi có kết quả xác địnhmức độ an toàn sẽ được quay về nhà./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục