Cấp cứu trẻ 13 tháng tuổi uống nhầm thuốc lắc

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã cấp cứu một bé trai 13 tháng tuổi uống nhầm thuốc lắc bị kích động, tay chân liên tục cử động.
Thông tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều 5/10, các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi bị uống nhầm thuốc lắc.

Bé Vũ Huy Khôi Ng, 13 tháng tuổi, ngụ ở quận 7, nhập viện trong tình trạng thân nhiệt cao, kích động, đồng tử giãn to, mặt đỏ, đầu lắc lư, tay chân liên tục cử động.

Mẹ bệnh nhi cho biết, khi đưa bé sang nhà một người bạn của mẹ chơi (người bạn này có dùng thuốc lắc). Trong lúc bé đang chơi trên sàn nhà thì vô tình nhặt được nửa viên thuốc lắc và uống. Đó là loại thuốc lắc liều cao, người lớn chỉ dùng nửa viên và có tác dụng sau 30 phút.

Ngay lập tức các bác sĩ đã lọc rửa dạ dày cho bé nhưng sau khi lọc rửa dạ dày bé vẫn tiếp tục kích động, la hét. Sau đó bé được xét nghiệm máu, nước tiểu để định lượng các chất trong thuốc lắc và điều trị.

Hiện, bé đã bình thường trở lại nhưng vẫn  phải tiếp tục theo dõi về ảnh hưởng của thuốc đến các chức năng gan, thận và thần kinh. Các bác sĩ lo ngại sau khi bị kích động quá lâu, bé có thể bị ảnh hưởng đến thần kinh./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục