Cầu thủ Christian Eriksen sẽ được cấy ghép máy khử rung tim

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết Christian đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra tim mạch khác nhau và các bác sỹ đi đến quyết định rằng cầu thủ này nên cấy ghép ICD (máy khử rung tim).
Cầu thủ Christian Eriksen sẽ được cấy ghép máy khử rung tim ảnh 1Cầu thủ Christian Eriksen (áo số 10) trong trận đấu bảng B, Vòng chung kết EURO 2020 trên sân Parken ở Copenhagen ngày 12/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/6, Liên đoàn bóng đá Đan Mạch (DBU) cho biết cầu thủ Christian Eriksen sẽ được cấy ghép máy khử rung tim (ICD) - một thiết bị hỗ trợ đề phòng đột tử do tim mạch

Trước đó, ngày 12/6, trong trận ra quân của đội tuyển Đan Mạch tại EURO 2020 gặp đội tuyển Phần Lan, tiền vệ ngôi sao này đã bất ngờ đổ gục dù không va chạm với ai. Anh đã được các bác sỹ hô hấp nhân tạo ngay trên sân bóng, trước khi được chuyển đến điều trị trong bệnh viện ở thủ đô Copenhagen.

Trong tuyên bố trên Twitter, Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết: “Christian đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra tim mạch khác nhau và các bác sỹ đi đến quyết định rằng cậu ấy nên cấy ghép ICD (máy khử rung tim). Thiết bị này là cần thiết sau một cơn đau do rối loạn nhịp tim".

Tuy nhiên, DBU không cung cấp thông tin chi tiết về hậu quả của sự cố này đối với sự nghiệp trong tương lai của Eriksen.

Các quan chức DBU lưu ý thêm rằng cầu thủ 29 tuổi, đang thuộc biên chế câu lạc bộ Inter Milan, "đã chấp nhận giải pháp này" và việc cấy ICD cũng đã được các chuyên gia của Đan Mạch và nước ngoài ủng hộ.

[Christian Eriksen chiến thắng tử thần và vẻ đẹp của bóng đá]

Liên quan sự cố của Christian Eriksen, bác sỹ Jens Kleinefeld - người đã cấp cứu cho anh ngay tại sân vận động Parken, cho biết khoảng 30 giây sau khi các nhân viên y tế tiến hành sốc điện, ngôi sao của đội tuyển Đan Mạch đã có thể mở mắt và trò chuyện.

Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Funke của Đức, ông Jens Kleinefeld bày tỏ: "Đó là một khoảnh khắc rất xúc động, bởi vì trong những trường hợp cấp cứu y tế thông thường, cơ hội thành công thấp hơn nhiều."

Vị bác sỹ này cho biết sau khi tỉnh lại, Eriksen đã trả lời câu hỏi của các bác sỹ rằng: "Vâng, tôi đã quay trở lại với bạn," đồng thời cầu thủ này đã có phản ứng tốt trước những yêu cầu của bác sỹ và hoàn toàn tỉnh táo trước khi được chuyển tới bệnh viện.

Thông báo của các bác sỹ được đưa ra chỉ vài giờ trước trận đấu giữa Đan Mạch và Bỉ trong khuôn khổ bảng B của EURO 2020. Điều này sẽ được coi là sự động viên tinh thần rất lớn với các cầu thủ, cũng như cổ động viên Đan Mạch trước khi bước vào trận đấu quan trọng với một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải đấu là đội tuyển Bỉ.

Trong lịch sử bóng đã thế giới, một số cầu thủ chuyên nghiệp - chẳng hạn như hậu vệ Daley Blind của Hà Lan, vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp cầu thủ sau khi được trang bị thiết bị kiểm soát và điều chỉnh nhịp tim./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục