Châu Âu nâng thời hạn bản quyền âm nhạc

Với 377 phiếu thuận và 178 phiếu chống, Nghị viện châu Âu ngày 23/4 tại Strasbourg đã bỏ phiếu nhất trí kéo dài thời hạn bản quyền các tác phẩm âm nhạc có hiệu lực từ 50 năm hiện nay lên 70 năm, mặc dù mức này vẫn còn thấp hơn thời hạn 95 năm mà Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất.

Với 377 phiếu thuận và 178 phiếu chống, Nghị viện châu Âu ngày 23/4 tại Strasbourg đã bỏ phiếu nhất trí kéo dài thời hạn bản quyền các tác phẩm âm nhạc có hiệu lực từ 50 năm hiện nay lên 70 năm, mặc dù mức này vẫn còn thấp hơn thời hạn 95 năm mà Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất.

Nỗ lực của EC diễn ra vào thời điểm thời hạn bản quyền đối với các tác phẩm âm nhạc được thu âm của các tên tuổi gạo cội trong làng âm nhạc, như ban nhạc Beatles và Rolling Stone, sắp đáo hạn.

Tuy nhiên, đây mới là phiên họp đầu tiên của Nghị viện châu Âu và quyết định này chỉ được áp dụng với các tác phẩm thu âm mới.

Quyết định này cần phải được sự đồng thuận của Nghị viện châu Âu và các nước Liên minh châu Âu (EU) trước khi có hiệu lực.

Theo luật EU hiện nay, các tác phẩm âm nhạc hiện được bảo vệ theo luật bản quyền tối đa 50 năm. Trong thời gian đó, các nhạc sỹ, ca sỹ sẽ được nhận tiền bản quyền cho mỗi lần tác phẩm của họ được phát sóng. Sau 50 năm, các nghệ sỹ này sẽ không còn quyền kiểm soát các tác phẩm của mình cũng như không được nhận các khoản tiền này nữa.

Các nhạc sỹ sáng tác hiện được hưởng thời hạn bảo vệ bản quyền là 70 năm sau khi qua đời.

Năm 2008, EC đã đề xuất việc kéo dài thời hạn bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc lên 95 năm hòng đảm bảo rằng các nghệ sỹ sẽ không bao giờ phải chứng kiến bản quyền âm nhạc của họ bị đáo hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục