Chiêm ngưỡng Cao nguyên đá Đồng Văn: Vừa hùng vĩ, vừa nên thơ
Cao nguyên đá Đồng Văn hay còn gọi là Sơn nguyên Đồng Văn là một cao nguyên đá trải rộng trên 4 huyện: Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của Hà Giang và rất nổi tiếng với lễ hội hoa tam giác mạch.
Mùa hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Mái nhà xưa - nét văn hóa độc đáo của người Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Cột cờ Lũng Cú trên cao nguyên Đồng Văn, biểu tượng của chủ quyền quốc gia, nơi địa đầu Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Hà/ TTXVN)
Những 'bức tường' núi đá sừng sững bao bọc, nuôi sống con người. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Toàn cảnh phố cổ Đồng Văn. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Nụ cười sơn cước. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Màu trắng hoa mận bên những bức tường đá tạo nên vẻ đẹp quyến rũ nơi vùng cao. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Khách du lịch lên thăm Cao nguyên đá Đồng Văn và chụp ảnh cùng hoa Tam giác mạch. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Mùa hoa tam giác mạch ở Đồng Văn (Hà Giang). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngắm sông Nho Quế từ đỉnh Mã Pì Lèng (Hà Giang). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngắm sông Nho Quế từ đỉnh Mã Pì Lèng (Hà Giang). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lễ hội hoa tam giác mạch ở Đồng Văn (Hà Giang). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cột cờ Lũng Cú là cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú, còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn), có độ cao 1.470m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - là điểm cực Bắc của Việt Nam. Từ trên đỉnh cột cờ nhìn xuống đất có 2 hồ nước 2 bên núi quanh năm không bao giờ cạn nước dược gọi là mắt rồng, là nguồn nước cho người dân nơi đây sử dụng. Cột cở Lũng Cú có lịch sử rất lâu đừoi, trải qua nhiều lần phục dựng, tôn tạo. Cột cờ mới hình bát giác có độ cao trên 30m được khánh thành ngày 25/09/2010. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Khu dinh thự của vua Mèo (Dinh thự họ Vương, hay còn được gọi với tên Nhà Vương) tọa lạc trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Khu dinh thự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào hạng di tích quốc gia, là điểm du lịch không thể thiếu đối với du khách khi tới Hà Giang. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa" sẽ được khai mạc vào ngày 23/11 với nhiều hoạt động đặc sắc.
Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng, do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, diễn ra vào 20 giờ ngày 24/11.
Tối 24/11, tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950...
Dịp Tết Nguyên đán ở Hà Giang thời tiết khá thuận lợi, khu vực Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã thu hút hàng ngàn du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn cảnh đẹp.