Chính phủ Bulgaria vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ Bulgaria đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ tư tại Quốc hội theo đề xuất của đảng đối lập do liên quan tới thất bại trong ngành năng lượng.
Chính phủ Bulgaria vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ảnh 1Chính phủ của Thủ tướng Oresharski tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. (Nguồn: sofiaglobe.com)

Ngày 30/5, Chính phủ thiểu số ở Bulgaria lại một lần nữa vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội theo đề xuất của đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria (GERB) đối lập cánh hữu.

Đây là lần thứ tư chính phủ cánh tả của Thủ tướng Plamen Oresharski phải đối mặt với thử thách này và đã thành công kể từ khi ông này lên nắm quyền hồi tháng Năm năm ngoái.

Chỉ có 93 nghị sỹ - trong đó có 90 nghị sỹ thuộc GERB và ba nghị sỹ độc lập - trong Quốc hội 240 ghế bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Trong khi đó, có tới 116 nghị sỹ trong đảng Xã hội (BSP), đảng Mặt trận vì Quyền lợi và Tự do (MRF) của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, và nhiều nghị sỹ độc lập khác bỏ phiếu ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Oresharski.

Đảng GERB theo phái bảo thủ đã đề xuất cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trên liên quan tới những thất bại và thiếu sót của chính phủ trong ngành năng lượng.

Đảng này cáo buộc nội các của ông Oresharski thiếu chiến lược rõ ràng đối với ngành năng lượng đang gặp khó khăn, can thiệp vào công việc của cơ quan giám sát độc lập trong lĩnh vực năng lượng và quyết định "đóng cửa" các dự án lớn như dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Nam được Nga hỗ trợ.

Trước đó, GERB cũng từng đề xuất ba cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội và yêu cầu Thủ tướng Oresharski từ chức.

Phát biểu tại Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, ông Oresharski cho biết ngành năng lượng Bulgaria không có được điều kiện tốt khi liên tiếp gặp nhiều sai phạm trong hoạt động bắt nguồn từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước và hai sai phạm nghiêm trọng nhất hồi năm 2000 và 2012.

Tuy nhiên, ông Oresharski cũng khẳng định rằng trong năm qua chính phủ của ông đã tiến hành nhiều biện pháp để cải thiện tình hình và đã mang lại sự cân bằng hơn cho thị trường năng lượng trong nước.

Trước sức ép từ các cuộc biểu tình rầm rộ trong năm qua, ông Oresharski kiên quyết phản đối những lời yêu cầu từ chức. Thay vào đó, ông đã đề nghị Quốc hội Bulgaria thông qua một loạt biện pháp nhằm khởi động lại nền kinh tế yếu kém và giải quyết vấn đề nghèo đói trong khi vẫn kiểm soát được khu vực tài chính ốm yếu của quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục