Tại một hội thảo ở Trường Luật Fordham ở New York ngày 16/10, các chuyên gia chobiết một cam kết bất thành văn giữa chính phủ và công chúng về việc quản lý bímật quốc gia gần như đã bị xóa bỏ kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 và chođến nay vẫn chưa có giải pháp nào khả quan để thay thế.
Ông Steven Aftergood, người đứng đầu dự án bảo mật thông tin chính phủ thuộcLiên đoàn các nhà khoa học Mỹ, cho biết những nỗ lực nhằm sắp xếp các tài liệucủa chính phủ đã bị quá tải và nhiều khi không tránh khỏi sai sót.
Giải thích về việc bảo mật thông tin của chính phủ bị thất bại ngay trong nội bộchính phủ, ông Aftergood nhắc lại rằng 20 năm trước, ông có thể nhấc điện thoạigọi cho các quan chức chính phủ làm việc tại các cơ quan an ninh quốc gia để hỏivề các chương trình của họ, và xem đây như một cuộc trò chuyện trao đổi bìnhthường. Tuy nhiên, ngay sau sự kiện 11/9, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lập tức hủy bỏ cácđường dây liên lạc trực tiếp qua điện thoại.
Thẩm phán liên bang nghỉ hưu James Robertson nhận định tình trạng rò rỉ thôngtin bí mật quốc gia từ các cơ quan chính phủ lâu nay là vấn đề đau đầu của chínhquyền, và đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.
Thông tin mật bị rò rỉ và được báo giới nhanh chóng tung ra dư luận đã trở thànhhiện tượng thường thấy tại Mỹ. Cùng với hàng loạt vụ rò rỉ thông tin của các cơquan chính phủ, sự kiện mạng tin Wikileaks tiết lộ hàng loạt tài liệu và điệntín ngoại giao mật của Mỹ đã làm xói mòn niềm tin về cơ chế bảo mật thông tin,đồng thời gây tổn thất cho các hoạt động an ninh quốc gia của Mỹ./.