Chính phủ Thái Lan lại tăng cường các biện pháp an ninh

Ngày 27/1, người biểu tình đã hủy các cuộc tuần hành trên đường phố sau khi có dấu hiệu Chính phủ Thái Lan tăng cường các biện pháp an ninh.

Ngày 27/1, người biểu tình đã hủy các cuộc tuần hành trên đường phố sau khi có dấu hiệu về việc Chính phủ Thái Lan đang tăng cường các biện pháp an ninh bởi sự hỗn loạn đã xảy ra trong ngày bầu cử sớm khiến một thủ lĩnh biểu tình thiệt mạng.

Trung tâm gìn giữ hòa bình, nơi thực thị nhiệm vụ theo lệnh tình trạng khẩn cấp, đã ra tuyên bố chỉ cho phép người biểu tình có 72 tiếng đồng hồ để giải tán khỏi các điểm cơ quan công quyền mà họ đang bao vây. Trước đó, các quan chức tại trung tâm này đã tổ chức thương lượng nhưng không thuyết phục được người biểu tình giải tán khỏi các vị trí mà họ yêu cầu.

Dự kiến trung tâm này sẽ cho triển khai các đội đặc nhiệm bao vây các điểm biểu tình trước cửa cơ quan công quyền để thiết lập lại trật tự. Các đội này gồm toàn cảnh sát, chứ không sử dụng lực lượng quân đội. Mục tiêu chính của họ không phải là đàn áp người biểu tình vì không sử dụng vũ khí.

Phó Thủ tướng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul đã khẳng định Trung tâm gìn giữ hòa bình đủ khả năng đối phó với người biểu tình và duy trì trật tự trong ngày tổng tuyển cử sắp tới, một dấu hiệu về việc chính quyền quyết tâm tổ chức bầu cử.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra và Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia sẽ tổ chức một cuộc gặp vào ngày mai (28/1) để thảo luận về vấn đề bầu cử sau khi Tòa án hiến pháp có phán quyết cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 tới có thể hoãn được.

Theo nhà phân tích tình hình chính trị Thái Lan, Sombat Boonngamanong, điều đầu tiên phải khẳng định rằng ngày tổ chức cuộc bầu cử đã được pháp luật quy định. Nếu muốn hoãn, phải nhìn nhận hậu quả của nó ra sao và tại sao cuộc bầu cử đã ấn định lại không thể tổ chức được. Vấn đề thứ hai là khi hoãn sẽ được kết quả gì. Hiện tại, đảng Dân chủ đã tẩy chay và người biểu tình do ông Suthep Thaugsuban cũng không muốn cuộc bầu cử này diễn ra. 

Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết sẽ đề xuất hoãn tổng tuyển cử sáu tháng trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Yingluck.

Theo Ủy ban bầu cử, tiến trình bầu cử cần được khởi động lại để mở đường cho các ứng cử viên chưa thể đăng ký được đi đăng ký tranh cử. Cuộc bầu cử sớm vừa qua có thể được tuyên bố là thất bại và tất cả cần phải làm lại từ đầu bằng một sắc lệnh của Hoàng gia.

Người ta đã đặt câu hỏi rằng liệu trong sáu tháng các bên có thể giải quyết được những xung đột và chia rẽ trong xã hội hiện nay hay không. Vấn đề này hoàn toàn không dễ chút nào.

Trong những ngày qua, ông Suthep và những người biểu tình đều khẳng định họ không cần cuộc bầu cử này. Với hoàn cảnh này, nếu có thể thay đổi ngày bầu cử cũng chẳng có ích lợi gì mà thậm chí có thiệt hại. Cần phải đặt vấn đề rằng Phong trào biểu tình và đảng Dân chủ có thực sự muốn tham gia vào một hệ thống dân chủ hay không. Nếu những người này không muốn thì hoãn bầu cử sẽ chẳng có ích gì.

Theo thống kê sơ bộ, trong cuộc bầu cử sớm ngày hôm qua, chỉ có 89 khu vực bầu cử trong số 375 khu vực không thể thực hiện được việc bỏ phiếu. Khoảng 450.000 người không thể thực hiện được quyền của mình sẽ được tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổ tuyển cử sắp tới.

Ông Sombat cho biết trường hợp cuộc bầu cử vẫn diễn ra đúng lịch, trên phạm vi toàn quốc, không phải riêng Bangkok, cuộc bầu cử sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ, tới hơn 90% lãnh thổ. Còn lại 10% có vấn để thì nhiệm vụ giải quyết sẽ thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử. Họ có thể thông báo với chính quyền về những khó khăn trong tiến trình bầu cử ở những khu vực có vấn đề và đề nghị cảnh sát cũng như quân đội trợ giúp.

Cuộc bầu cử không phải không thể tổ chức được vì thiên tai, dịch họa mà là vì người biểu tình cản trở. Những người này đang hành động vi phạm luật pháp và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Chính quyền Thái Lan hiện đã tuyên bố sẽ bắt giữ thủ lĩnh biểu tình trong vài ngày tới nếu ông này không chịu ra đầu hàng. Ông Suhthep bị bắt với tội danh cầm đầu nổi loạn chứ không phải là người lãnh đạo Phong trào biểu tình chống chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục