Chính quyền Serbia và Kosovo đàm phán trực tiếp

Chính quyền Serbia và Kosovo bắt đầu đàm phán trực tiếp về các vấn đề tự do đi lại, hợp tác khu vực và tuân thủ luật pháp, tại Bỉ.
Ngày 8/3, lần đầu tiên kể từ khi Kosovo, lãnh thổ vốn thuộc Serbia, đơn phươngtuyên bố độc lập hồi đầu năm 2008, chính quyền Serbia và Kosovo bắt đầu tiếnhành các cuộc đàm phán trực tiếp về các vấn đề tự do đi lại, hợp tác khu vực vàtuân thủ luật pháp, tại Brussels, Bỉ.

Nguồn tin của Chính phủ Serbia cho biết các cuộc đàm phán này nhằm cảithiện cuộc sống người dân trong khu vực và tiến trình khu vực Balkan hội nhậpvới châu Âu.

Theo nguồn tin trên, trước hết, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề mang tínhkỹ thuật khác nhau, như thành lập các trạm hải quan và cửa khẩu, giao thôngđường không, cũng như các vấn đề liên quan đến cuộc sống của người Serbia thiểusố ở Kosovo. Trong khi đó, vấn đề độc lập của Kosovo dự kiến sẽ được đề cậptrong các cuộc đàm phán sau đó.

Chính phủ Serbia nhấn mạnh nhiệm vụ chính của cuộc đàm phán này là mở ratiến trình cho phép hai bên từng bước tiến tới giải quyết một loạt vấn đề cụthể, qua đó hai bên sẽ tìm được giải pháp chung cho các vấn đề đó.

Trợ lý Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách đối ngoại vàchính sách an ninh Robert Cooper và Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ThomasCantriman tham gia đàm phán với vai trò trung gian.

Kosovo là tỉnh miền Nam của Serbia, đã đơn phương tuyên bố độc lập vàotháng 2/2008, và cho tới nay, phần lớn các nước vẫn không công nhận sự độc lậpcủa Kosovo.

Nga và Trung Quốc cùng với sự ủng hộ của phần lớn các nước trên thế giớiđều cho rằng hành động đơn phương của Kosovo sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, mở đườngcho làn sóng ly khai trên khắp thế giới.

Serbia hiện vẫn coi Kosovo là một tỉnh của nước này và tuyên bố sẽ kiêntrì chính sách đấu tranh hòa bình, chính trị, ngoại giao để bảo vệ chủ quyền vàtoàn vẹn lãnh thổ của nước mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Storm Shadow. (Nguồn: Wikipedia)

Anh phát triển vũ khí chính xác siêu thanh tầm xa

Anh đang thúc đẩy chương trình tên lửa chung Stratus với Pháp và Italy nhằm phát triển một thế hệ tên lửa tàng hình mới, thay thế cho loại tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hiện nay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gánh nặng an ninh NATO dịch chuyển về châu Âu

NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.