Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tăng giá tại lễ hội chùa Hương

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện Mỹ Đức kiểm soát việc tăng giá, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế dùng tiền lẻ trong lễ hội chùa Hương.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tăng giá tại lễ hội chùa Hương ảnh 1Đò chở khách hành hương trên dòng suối Yến. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 6/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, trong đó tập trung vào công tác phát triển du lịch, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất cũng như công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2018.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của huyện Mỹ Đức là đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển du lịch, trong đó có quy hoạch khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, cụm điểm du lịch Hương Sơn-Quan Sơn-Tuy Lai.

Huyện cũng sẽ nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2018 gắn với các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm chùa Hương; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa.

[Mùa lễ hội 2018 kiên quyết xử lý những vấn đề nổi cộm gây bức xúc]

Để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các đơn vị chuyên trách làm tốt công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất phục vụ nhân dân dưới hình thức tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động thể dục thể thao và đêm liên hoan văn nghệ, bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Đối với công tác chuẩn bị Lễ hội chùa Hương năm 2018, huyện đã xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, vệ sinh môi trường và sửa chữa các điểm vệ sinh công cộng; làm sạch hai bờ suối Yến, thu dọn vệ sinh các tuyến đường quanh khu du lịch; rà soát, điều chính quy hoạch dịch vụ hàng quán phục vụ lễ hội; triển khai lắp dựng các biển bảng quy định, hướng dẫn, nhắc nhở về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại khu vực cổng chùa và trên suối Yến.

Ghi nhận những nỗ lực của huyện Mỹ Đức trong công tác phát triển du lịch, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội chùa Hương năm 2018, song Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cũng chỉ rõ những khó khăn, tồn tại mà huyện Mỹ Đức còn gặp phải như điều kiện thời tiết thất thường, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn…

Để khắc phục những hạn chế này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu huyện Mỹ Đức tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và Lễ hội chùa Hương năm 2018. Trong đó cần đặc biệt quan tâm chăm lo cho người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Cùng với đó, kiểm soát việc tăng giá, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế dùng tiền lẻ trong lễ hội

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu huyện Mỹ Đức tập trung tổng kết mô hình kinh tế của huyện, định hướng du lịch trở thành hướng phát triển kinh tế mũi nhọn, yêu cầu huyện tuyên truyền thuyết phục người dân tham gia phát triển dịch vụ du lịch, hướng đến du lịch quanh năm tại chùa Hương.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thị sát tiến độ thi công tuyến đường trục Nam Hà Tây (Hà Tây cũ), đoạn từ khu đô thị Thanh Hà chạy qua địa phận quận Hà Đông và dự lễ khánh thành cầu Mỹ Hòa vượt sông Đáy qua địa bàn hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục