Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật mạch máu châu Âu đến VN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, giáo sư Jean-Baptiste Ricco  sẽ khám và điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý về mạch máu.

Giáo sư bác sỹ Jean-Baptiste Ricco, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật mạch máu của châu Âu, Viện sỹ Viện Hàn lâm Y học Pháp, Trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu của Bệnh viện Đại học Jean Bernard, Poitiers (Pháp) đã đến và làm việc tại Việt Nam.

Giáo sư vừa thực hiện thành công phương pháp đặt stent chữa bệnh lý tắc nghẽn mạch máu ngoại biên cho một bệnh nhân ở tỉnh Long An.

Ban đầu bệnh nhân H., 55 tuổi, ở Long An phát hiện một vết loét nhỏ bằng hạt đậu ở bàn chân trái. Ông H. chỉ lau rửa hàng ngày. Nhưng sau tuần sau chân trái mất cảm giác, lạnh toát vào ban đêm, vết loét lan rộng tới xương. Khi đi siêu âm mạch máu thì biết động mạch ngoại biên ở chân ông đã hẹp đến 99%, phải cắt chi để bảo toàn tính mạng.

Giáo sư Jean-Baptiste Ricco cho biết bệnh động mạch ngoại biên thường gặp ở người cao tuổi, những người trị bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ, tăng huyết áp…

Ban đầu người bệnh thường có các triệu chứng như bàn chân có vết loét bằng hạt đỗ, chân đau tê cả khi nghỉ ngơi, có vết thâm tím xuất hiện, vùng da chân lạnh so với cơ thể…Bệnh nhân thường không biết mình đang đối mặt với một trong những bệnh lý về mạch máu ngoại biên nguy hiểm, ngày càng phổ biến, có nguy cơ gây tử vong cao trong 3 năm lại đây.

Từ nay đến ngày 24/1, tại Khoa Phẫu thuật tổng quát, Lồng ngực và Mạch máu của Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Jean-Baptiste Ricco thăm khám, điều trị và phẫu thuật cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý về mạch máu như tắc động mạch chi dưới, hẹp động mạch cảnh ngoài sọ (biểu hiện bằng các cơn thiếu máu não thoáng qua, yếu liệt nhẹ nửa người thoáng qua, mù một bên mắt thoáng qua, mất ngôn ngữ thoáng qua...), phình động mạch chủ ngực, bụng.

Giáo sư Jean-Baptiste Ricco có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật mạch máu và can thiệp nội mạch.

Hiện ông là chuyên gia hàng đầu trong điều trị bệnh lý mạch máu tại châu Âu, có nhiều đóng góp trong việc phát triển chuyên ngành phẫu thuật mạch máu tại châu Ậu và trên thế giới. Vì những cống hiến của ông, Chính phủ Pháp đã hai lần trao tặng ông Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh cao quý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục