Chủ tịch nước gửi điện chia buồn vụ tai nạn tàu hỏa tại Hy Lạp

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Katerina Sakellaropoulou về vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng khiến ít nhất 36 người thiệt mạng.
Chủ tịch nước gửi điện chia buồn vụ tai nạn tàu hỏa tại Hy Lạp ảnh 1Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa tại Athens, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Được tin vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng sáng 1/3 tại thành phố Larisa phía Bắc Hy Lạp gây nhiều tổn thất về người và tài sản, ngày 6/3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Katerina Sakellaropoulou.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Dendias.

[Hy Lạp tuyên bố quốc tang 3 ngày tưởng niệm nạn nhân tai nạn đường sắt]

Tai nạn xảy ra đêm 28/2 (giờ địa phương) khi một đoàn tàu chở 350 hành khách đang đi từ thủ đô Athens đến thành phố Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp, đâm trực diện vào tàu chở hàng đi từ Thessaloniki đến Larissa, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng.

Vụ va chạm đã khiến 4 toa tàu đầu tiên trật khỏi đường ray, 2 toa khác gần như biến dạng hoàn toàn.

Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Hy Lạp kể từ năm 1968./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục