Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tối 22/8, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Patrick Achi dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Côte d’Ivoire đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 26/8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam có: Phó Chủ tịch Quốc hội Traore Fatoumata Epse Diop; Phó Chủ tịch Quốc hội Diarra Cedric Tidiane; Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội phụ trách Tài chính Gobo Yokore Bernard; Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Ouattara Karim; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Quốc hội Diaby Mouminatou Barry; Cố vấn Chủ tịch Quốc hội Laure Nicolay Epse Bledou; Công sứ Đại sứ quán Côte d’Ivoire tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Tia Glegnini Gabriel; Lãnh sự danh dự Côte d’Ivoire tại Việt Nam Nguyễn Thế Phiệt.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi sinh ngày 17/11/1955 tại Paris, Pháp. Ông có bằng Thạc sỹ Vật lý, Đại học Quốc gia Côte d’Ivoire; Thạc sỹ Quản trị, Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Năm 1992, ông thành lập công ty tư vấn chiến lược và quản lý.

Ông trở thành Cố vấn kỹ thuật tại Bộ Năng lượng Côte d’Ivoire vào năm 1999 và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng kinh tế Côte d’Ivoire vào tháng 10/2000. Ông trở thành Nghị sỹ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng vùng La Mé (Côte d’Ivoire) vào năm 2013 và Tổng Thư ký Phủ Tổng thống Côte d’Ivoire vào năm 2017.

Ông giữ chức Thủ tướng Côte d’Ivoire từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2023. Tháng 1/2025, ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nhà nước, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Côte d’Ivoire.

Tháng 1/2026, ông trở thành Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi diễn ra ngay sau dấu mốc lịch sử hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/10/1975-6/10/2025); là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị bền bỉ được vun đắp qua nửa thế kỷ, đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác nghị viện và kinh tế-thương mại bước vào một giai đoạn phát triển mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-nuoc-cong-hoa-cote-divoire-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-5.jpg
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi đến Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của một vị đứng đầu cơ quan lập pháp Côte d'Ivoire chỉ trong vòng 3 năm (sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo vào tháng 6/2023). Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội Côte d’Ivoire tổ chức một đoàn nghiên cứu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Côte d’Ivoire đối với đất nước và Quốc hội Việt Nam.

Dự kiến trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi sẽ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tiến hành hội đàm chính thức với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và gặp nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam để thảo luận sâu rộng các biện pháp thúc đẩy hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục