



Theo đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Dẫn độ cần bổ sung nguyên tắc ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế về dẫn độ mà Việt Nam là thành viên khi có mâu thuẫn với luật nội địa.
Tiếp bà Aler Grubbs, Giám đốc USAID tại Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xử lý các điểm nóng ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát và một số khu vực khác.
Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, không phải làm mạnh một đợt, một kỳ, một tháng mà phải làm thường xuyên, mỗi ngày đều là cao điểm chống buôn lậu, hàng giả.
Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã được Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chấp thuận.
Theo Tổng Bí thư, việc hợp nhất Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình là bước đi tất yếu trong bối cảnh yêu cầu đổi mới mô hình phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị vùng ngày càng trở nên cấp bách.
Các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận bắt đầu vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm chung trước khi chính thức vận hành từ ngày 1/7.
Chiều 23/6, tại Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình về kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của TW.
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư lưu ý việc triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW phải bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai" trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chiều 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ xử lý vướng mắc do quy định pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Bộ Nội vụ đã ban hành hướng dẫn về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã; việc tổ chức chính quyền ở đặc khu dưới 1.000 người; quy trình chuyển đổi thôn, tổ dân phố tại cấp xã mới.
Nhấn mạnh hiểm họa từ thuốc giả, thực phẩm giả, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải quyết liệt ngăn chặn, triệt phá tận gốc, chấm dứt loại tội phạm này để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục làm mới, mạnh mẽ hơn động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đột phá trong động lực tăng trưởng mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Trưa 23/6, Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành để đánh giá tác động của các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới ảnh hưởng đến tình hình kinh tế-xã hội trong nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương cùng các tổ chức thành viên nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng lòng hành động.
Các đồ án quy hoạch này không chỉ là nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới theo mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, mà còn là kim chỉ nam định hướng phát triển không gian cho lĩnh vực mũi nhọn.
Thủ tướng chỉ rõ triển lãm phải khắc hoạ được hành trình 80 năm bảo vệ và xây dựng đất nước, qua đó khơi dậy tự hào dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng để cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Trước thềm WEF Thiên Tân 2025, học giả Trung Quốc nhận định quan hệ Việt-Trung đang ở mức độ tin cậy chiến lược hiếm thấy, tiếp tục được củng cố qua chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Sáng 23/6/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác triển khai thực hiện Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy của 9 phường thuộc 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.
Kỳ họp thứ 24 là kỳ họp thường lệ cuối cùng của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật thể hiện được yếu tố công bằng, minh bạch, hạn chế tối đa rào cản phi lý cho người dân, doanh nghiệp.
Sáng 23/6/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về kết quả thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo việc vận hành tổ chức mới hoạt động hiệu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ở cả ba cấp.
Do tuổi cao, bệnh nặng, GS-TSKH Nguyễn Hữu Tăng, nguyên là Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương đã từ trần ngày 22/6/2025, hưởng thọ 89 tuổi.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 95 về việc đảm bảo cơ sở, vật chất cho các cơ quan, tổ chức đơn vị của Nhà nước khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Cùng với việc thảo luận các dự án luật quan trọng, sáng 23/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Chương trình giao lưu nhân dân Việt Nam-Hoa Kỳ tại Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác, văn hóa và quan hệ hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước.