Chiều 15/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.
Chiều 15/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm."
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần tăng cường hợp tác nghị viện, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Sáng 15/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào.
Trưa 15/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Tiệc chiêu đãi đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh Tây Ninh tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng đề nghị tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 quyết liệt hơn, không để người dân phải chờ đợi.
Theo ông Trương Kiến Quốc, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc góp phần củng cố đồng thuận chính trị, tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác Đoàn tại Hà Nội và Lào Cai hướng tới đổi mới lề lối làm việc, tổ chức phong trào sát nhu cầu và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng 15/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia, vươn tới vị thế mới.
Sáng 15/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Sáng 15/10, tại Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Trưa 15/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời tỉnh Thiểm Tây về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi nhằm thúc đẩy nhanh hơn, tạo chuyển biến rõ rệt hơn, hướng tới hiệu quả thực chất.
Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương về triển khai thực hiện chương trình.
Diễn đàn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo ra luồng gió mới, đưa các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân đi vào chiều sâu.
Tổng thống Azerbaijan khẳng định Azerbaijan coi trọng quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác giữa hai nước thời gian qua.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng tham dự Diễn đàn Kinh tế mới Bloomberg 2026 tại Ấn Độ và có nhiều đóng góp cũng như tiến hành các cuộc gặp quan trọng.
Hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, năng lượng và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Bộ Quốc phòng tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam-Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng mong muốn Hamburg hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt tham gia cụm năng lượng tái tạo tại Hamburg và chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu.
Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như khắc phục hậu quả, hỗ trợ thiệt hại sau bão số 13; nâng cấp hạ tầng giao thông liên xã...
Chiều 14/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
Chiều 14/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Trọng tâm hợp tác Việt-Mỹ sẽ ưu tiên 5 lĩnh vực then chốt: công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; năng lượng sạch; chuỗi cung ứng bền vững; đổi mới sáng tạo; và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.