Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sỹ cộng sản kiên trung

Hơn 30 năm trực tiếp lãnh đạo tổ chức xây dựng, phát triển Mặt trận Đoàn kết Dân tộc, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đóng góp quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sỹ cộng sản kiên trung ảnh 1Chủ tịch Tôn Đức Thắng nói chuyện với đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 4 (20-23/2/1973), tại Hội trường Ba Đình. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sỹ hết sức trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, của dân tộc ta. Đồng chí đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giữ trọn niềm tin

Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888, trong một gia đình nông dân ở Cù lao Ông Hổ, làng An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Truyền thống quê hương và những tấm gương anh dũng chống thực dân Pháp của nghĩa quân Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Đốc Binh Kiều… đã in sâu trong tâm hồn đồng chí Tôn Đức Thắng, thắp lên trong lòng cậu học trò những dự định lớn lao.

Là người thanh niên có học thức của một gia đình trung nông, đồng chí Tôn Đức Thắng quyết định học làm thợ ở trường Bá Nghệ Sài Gòn và trở thành công nhân.

Hoạt động cách mạng ban đầu của đồng chí là tập hợp thanh niên, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí chống áp bức, bất công. Khi đứng trong hàng ngũ giai cấp công nhân Pháp, đồng chí trở thành người Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc phản chiến ở Biển Đen, góp phần bảo vệ Nhà nước Xô Viết non trẻ vừa hình thành sau Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Khi trở về nước, đồng chí tổ chức Công hội bí mật ở Sài Gòn-Chợ Lớn và được cử làm Hội trưởng.

[Nhà lãnh đạo tiêu biểu nhất của chính sách đại đoàn kết của Đảng]

Tháng 7/1929, đồng chí Tôn Đức Thắng bị thực dân Pháp bắt và giam cầm ở khám lớn Sài Gòn, sau đó bị kết án 20 năm khổ sai.

Đầu tháng 7/1930, đồng chí bị đày ra Côn Đảo - “địa ngục trần gian” với bao cực hình dã man của chế độ nhà tù thực dân, nhưng không lay chuyển được ý chí kiên trung, bất khuất, một lòng giữ trọn niềm tin vào cách mạng của người cộng sản.

Cũng chính tại nơi “địa ngục trần gian” này, đồng chí Tôn Đức Thắng đã tham gia thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Côn Đảo và tích cực đấu tranh chống lại chế độ lao tù hà khắc của thực dân Pháp.

Cách mạng Tháng Tám thành công, từ Côn Đảo trở về, vừa đặt chân lên đất liền, đồng chí đã tham gia ngay vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đầu năm 1946, đồng chí Tôn Đức Thắng được điều động ra Hà Nội, đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng như: Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Trung ương Vận động Thi đua ái quốc, Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội.

Tháng 1/1948, đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II, tháng 7/1960, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từ trần, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa III, đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy; về tinh thần anh dũng, bất khuất, về đức tính khiêm tốn, giản dị.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sỹ cộng sản kiên trung ảnh 2Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm và nói chuyện với công nhân Mỏ than Hà Tu (Quảng Ninh), ngày 4/6/1974. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Hơn 30 năm liên tục trực tiếp lãnh đạo tổ chức xây dựng, mở rộng, phát triển Mặt trận Đoàn kết Dân tộc ở nước ta, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đóng góp quan trọng và đặc biệt xuất sắc trong việc bồi đắp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí đã có những đóng góp quý giá về lý luận, làm sáng tỏ và phong phú tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên 60 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Chủ tịch Tôn Đức Thắng vinh dự là người đầu tiên được Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta, được Đảng, Nhà nước ta trao tặng Huân chương Đại đoàn kết.

Với công lao, đóng góp to lớn, tháng 12/1955, Chủ tịch Tôn Ðức Thắng vinh dự được Ủy ban Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Stalin của Liên Xô trao tặng Giải thưởng Stalin "Về sự nghiệp củng cố hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc"; Ðoàn Chủ tịch XôViết Tối cao Liên Xô trao tặng Huân chương Lênin nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và huân chương hữu nghị của nhiều quốc gia.

Tự hào quê hương Bác Tôn

An Giang tự hào là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Hơn 93 năm qua, Đảng bộ và nhân dân An Giang luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.

Đặc biệt, hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc qua các nhiệm kỳ và ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã không ngừng vận dụng và cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và đã đạt được những thành tựu to lớn.

Từ một tỉnh thiếu lương thực trong những năm đầu sau giải phóng, đến nay An Giang trở thành một trong các tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng, góp phần đảm bảo an ninh lương lực quốc gia và xuất khẩu; là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang quyết tâm trở thành trung tâm đầu mối về nông nghiệp, nguyên liệu thủy sản nước ngọt, trái cây, lúa gạo theo Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 22/4/2022 của Bộ Chính trị…

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sỹ cộng sản kiên trung ảnh 3Một góc thành phố Long Xuyên, An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những quan điểm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng về đoàn kết, thống nhất trong Đảng, An Giang quyết tâm kế thừa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân; năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

An Giang tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh lấy đoàn kết trong Đảng làm nền tảng để tạo đồng thuận xã hội và đoàn kết dân tộc, tạo luồng sinh khí mới trong xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, từ đó tạo nên sự đoàn kết, thống nhất ý chí để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhấn mạnh kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là dịp để chúng ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn; tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước./.

Đồng chí Tôn Đức Thắng và các đại biểu tham gia kỳ họp lần 4 của Ban thường trực Quốc hội khóa I, ngày 20/3/1955. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Tôn Đức Thắng và các đại biểu tham gia kỳ họp lần 4 của Ban thường trực Quốc hội khóa I, ngày 20/3/1955. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Tôn Đức Thắng đọc diễn văn khai mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9/12/1958, tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Thúy/ TTXVN)
Đồng chí Tôn Đức Thắng đọc diễn văn khai mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9/12/1958, tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Thúy/ TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II (Tháng 7/1960). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II (Tháng 7/1960). (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trung ương kiểm tra tình hình chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 2 tại Thái Nguyên ngày 27/4/1960. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trung ương kiểm tra tình hình chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 2 tại Thái Nguyên ngày 27/4/1960. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa III, ngày 26/4/1964, tại khu Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa III, ngày 26/4/1964, tại khu Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm Trường cấp I Thăng Long I, khu Hoàn Kiếm (Hà Nội), sáng 26/7/1964. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)
Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm Trường cấp I Thăng Long I, khu Hoàn Kiếm (Hà Nội), sáng 26/7/1964. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)
Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm cán bộ, chiến sỹ đơn vị X, Cảnh sát nhân dân Hà Nội nhân dịp Tết Mậu Thân 1968. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)
Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm cán bộ, chiến sỹ đơn vị X, Cảnh sát nhân dân Hà Nội nhân dịp Tết Mậu Thân 1968. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng hỏi thăm cụ Nguyễn Thị Hun (Hợp tác xã Việt Trung, ngoại thành Hà Nội), 77 tuổi, có 1 con và 1 cháu đang tham gia kháng chiến chống Mỹ, ngày 1/1/1970. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng hỏi thăm cụ Nguyễn Thị Hun (Hợp tác xã Việt Trung, ngoại thành Hà Nội), 77 tuổi, có 1 con và 1 cháu đang tham gia kháng chiến chống Mỹ, ngày 1/1/1970. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa IV (1971) tại khu vực số 39, Khu phố Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa IV (1971) tại khu vực số 39, Khu phố Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm Nhà máy Cơ khí Mai Động (Hà Nội), ngày 1/1/1970. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm Nhà máy Cơ khí Mai Động (Hà Nội), ngày 1/1/1970. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV, ngày 7/6/1971. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV, ngày 7/6/1971. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân Algeria, ngày 2/8/1971. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân Algeria, ngày 2/8/1971. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Đoàn đại biểu Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam ra dự Đại hội đại biểu lần thứ 3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 12/12/1971. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Đoàn đại biểu Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam ra dự Đại hội đại biểu lần thứ 3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 12/12/1971. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng đọc diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ 3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 14/12/1971. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng đọc diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ 3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 14/12/1971. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bulgaria, do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Stanko Todorov dẫn đầu, sang thăm Việt Nam, ngày 21/12/1971. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bulgaria, do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Stanko Todorov dẫn đầu, sang thăm Việt Nam, ngày 21/12/1971. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng gặp gỡ Đoàn đại biểu thanh niên '5 xung phong' miền Nam, do Anh hùng Lực lượng Vũ trang giải phóng Phan Hành Sơn dẫn đầu, ra Hà Nội dự Đại hội 'Ba sẵn sàng' toàn miền Bắc, ngày 12/5/1973. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng gặp gỡ Đoàn đại biểu thanh niên '5 xung phong' miền Nam, do Anh hùng Lực lượng Vũ trang giải phóng Phan Hành Sơn dẫn đầu, ra Hà Nội dự Đại hội 'Ba sẵn sàng' toàn miền Bắc, ngày 12/5/1973. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Congo Marieng Nugaabi, ngày 4/8/1973, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Congo Marieng Nugaabi, ngày 4/8/1973, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội, ngày 18/2/1972. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội, ngày 18/2/1972. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm hỏi nhân dân phố Khâm Thiên, Hà Nội bị máy bay B.52 Mỹ dội bom tàn phá (12/1972). (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm hỏi nhân dân phố Khâm Thiên, Hà Nội bị máy bay B.52 Mỹ dội bom tàn phá (12/1972). (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp do Tổng Bí thư Georges Marchais dẫn đầu sang thăm Việt Nam, ngày 30/6/1973. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp do Tổng Bí thư Georges Marchais dẫn đầu sang thăm Việt Nam, ngày 30/6/1973. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng nói chuyện với đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 4 (20-23/2/1973), tại Hội trường Ba Đình. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng nói chuyện với đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 4 (20-23/2/1973), tại Hội trường Ba Đình. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 27/3/1974, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Pháo binh. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Ngày 27/3/1974, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Pháo binh. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm và nói chuyện với công nhân mỏ than Hà Tu (Quảng Ninh), ngày 4/6/1974. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm và nói chuyện với công nhân mỏ than Hà Tu (Quảng Ninh), ngày 4/6/1974. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Đồng chí Phạm Hùng đón Ðoàn đại biểu Đảng, Chính phủ do Chủ tịch Tôn Đức Thắng dẫn đầu vào Sài Gòn dự Lễ mừng chiến thắng sáng 13/5/1975, tại Sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Đồng chí Phạm Hùng đón Ðoàn đại biểu Đảng, Chính phủ do Chủ tịch Tôn Đức Thắng dẫn đầu vào Sài Gòn dự Lễ mừng chiến thắng sáng 13/5/1975, tại Sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp đồng chí Ho Dam, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên, Đặc phái viên của Chủ tịch Kim Nhật Thành sang thăm Việt Nam sáng 7/8/1976. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp đồng chí Ho Dam, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên, Đặc phái viên của Chủ tịch Kim Nhật Thành sang thăm Việt Nam sáng 7/8/1976. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng nói chuyện với cử tri Nguyễn Thị Bình (18 tuổi), lần đầu tiên tham gia bầu cử tại Hội đồng Nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 14, đơn vị bầu cử 2, khu phố Ba Đình, Hà Nội, sáng 15/5/1977. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng nói chuyện với cử tri Nguyễn Thị Bình (18 tuổi), lần đầu tiên tham gia bầu cử tại Hội đồng Nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 14, đơn vị bầu cử 2, khu phố Ba Đình, Hà Nội, sáng 15/5/1977. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm nhà trẻ 20/10 Hà Nội nhân dịp Tết Trung Thu (26/09/1977). (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm nhà trẻ 20/10 Hà Nội nhân dịp Tết Trung Thu (26/09/1977). (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục