Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un liên tục thị sát đơn vị tiền tuyến

Truyền thông Triều Tiên cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát đơn vị quân sự trên một đảo tiền tiêu ở ngay phía Bắc của Đường giới hạn phía Bắc, giáp Hàn Quốc.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un liên tục thị sát đơn vị tiền tuyến ảnh 1Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến thị sát. (Ảnh: The National Interest)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) bản tiếng Anh ngày 25/11 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát đơn vị quân sự trên một đảo tiền tiêu ở ngay phía Bắc của Đường giới hạn phía Bắc (NLL) - hải giới thực tế giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Đây là chuyến thị sát thứ 3 của ông Kim Jong-un tới các căn cứ quân sự trong tháng này.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un "đã thị sát biệt đội quốc phòng đảo Changrin ở mặt trận phía Tây". KCNA đưa tin: "Ông (Kim) nhấn mạnh các đơn vị và tiểu đơn vị ở mọi cấp độ trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên phải có những chuẩn bị kỹ thuật và quản lý kỹ thuật một cách có trách nhiệm nhằm sẵn sàng hoàn toàn cho việc huy động thường xuyên các vũ khí và thiết bị kỹ thuật-tác chiến."

[Mỹ chỉ trích Triều Tiên không thực sự muốn đàm phán về phi hạt nhân]

Ông lệnh cho các binh sĩ "thiết lập một hệ thống vững chắc" để đảm bảo "sẵn sàng thực hiện sứ mệnh chiến đấu vào bất cứ lúc nào."

KCNA còn cho hay, cha của ông Kim Jong-un, cố lãnh đạo Kim Jong-il cũng từng thị sát đơn vị tiền tuyến này nhiều thập kỷ trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục