Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao không tái cử

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đương nhiệm Nguyễn Hoàng Thao không tái cử do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân lần đầu theo quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao không tái cử ảnh 1Ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 5/7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương thông tin về chuẩn bị Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào ngày 6/7 để kiện toàn nhân sự chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nhiệm kỳ mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới được thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của Trung ương.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị đầy đủ các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh); việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt Ủy ban Nhân dân tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh) cho nhiệm kỳ mới.

[Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và 5 cán bộ lãnh đạo khác]

Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đương nhiệm Nguyễn Hoàng Thao không tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân lần đầu theo quy định.

Trên cơ sở kiện toàn nhân sự đã thống nhất về mặt chủ trương của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ được phân công nhiệm vụ khác.

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy còn một số khó khăn, hạn chế nhất định nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã rất quyết liệt trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có vai trò của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Thao cùng tập thể Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Bình Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 17 tỷ USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,23% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,23%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,8%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,4 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 22,6%; tổng chi ngân sách địa phương giảm 3,5%...

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên./.

(/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục