Chúc mừng Ngày truyền thống Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Đại sứ Thái Lan, Tùy viên Quốc phòng và Quân sự Thái Lan tại Hà Nội tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp Ngày truyền thống Quân đội Hoàng gia Thái Lan.
Chúc mừng Ngày truyền thống Quân đội Hoàng gia Thái Lan ảnh 1Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng ​Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tối 23/1, tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan, Tùy viên Quốc phòng và Quân sự, Tùy viên Hải quân và Tùy viên Không quân Thái Lan tại Hà Nội tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp Ngày truyền thống của Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay mặt Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Ngài Manopchai Vongphakdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng phu nhân cũng như các Tùy viên Quốc phòng và quân sự, Tùy viên Hải quân, Tùy viên Không quân cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, binh sỹ Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

[Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu]

Phó Tổng Tham mưu trưởng Phạm Ngọc Minh khẳng định, quan hệ giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Thái Lan đang phát triển tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là từ khi hai bên ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vào tháng 9/2012.

Đặc biệt, năm 2017, lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã thăm chính thức lẫn nhau. Hai bên đã mở ra cơ chế trao đổi sỹ quan trung cấp, tạo cơ hội cho sỹ quan hai bên trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy và huấn luyện. Bên cạnh đó, việc tuần tra chung, phối hợp với huấn luyện tìm kiếm-cứu nạn giữa lực lượng Hải quân hai nước đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực trong đảm bảo an ninh hàng hải của mỗi nước nói riêng và của khu vực nói chung...

Tại buổi chiêu đãi, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh cũng như đại diện Quân đội Hoàng gia Thái Lan đều bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới sự hợp tác giữa Quân đội hai nước sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa giúp thắt chặt thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; đáp ứng mong mỏi và lợi ích của hai dân tộc, đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng chung của cộng đồng ASEAN và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục