Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa hàng năm của Mỹ, DHS nêu rõ: “Vào năm 2024, chúng tôi dự đoán mối đe dọa bạo lực từ những kẻ cực đoan bạo lực được cực đoan hóa ở Mỹ sẽ vẫn ở mức cao.”
Tổng thống Biden đánh giá cao việc tạo thêm công ăn việc làm và những khoản đầu tư mới liên quan đến chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng mà ông đã thông qua trong nhiệm kỳ đầu.
Quan điểm của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Mỹ trong các vấn đề như nhập cư, chống biến đổi khí hậu và bạo lực súng đạn,... ngày càng khó nhận được sự đồng thuận của nhau.
Để được tham gia vòng tranh luận đầu tiên, mỗi ứng cử viên đảng Cộng hòa cần có tối thiểu 40.000 nhà tài trợ đến từ ít nhất 20 bang, trong đó mỗi bang phải có tối thiểu 200 nhà tài trợ riêng biệt.
Kết quả thăm dò cho thấy Tổng thống Joe Biden sẽ đối mặt với một cuộc đua rất sít sao với cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa.
Theo kết quả khảo sát mới đây, tỷ lệ ủng hộ trong nội bộ đảng Cộng hòa dành cho ông Donald Trump là 47%, cao hơn nhiều so với ứng cử viên ở vị trí thứ 2 là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis với 19%.
Việc chuẩn bị tái khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống của Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tín nhiệm của ông DeSantis lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 20%.
Các đề xuất về chính sách nhập cư và an ninh biên giới của ông Trump dường như trở thành chủ đề chính trong các cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa để tìm ứng cử viên tranh cử Tổng thống năm 2024.
Trong bài phát biểu về chiến lược "Bidenomics," Tổng thống Biden dự kiến sẽ liệt kê những thành quả lập pháp ấn tượng mà chính quyền của ông đã đạt được trong 2 năm qua.
Người phát ngôn của cựu Tổng thống Donadl Trump xác nhận kể từ khi bản cáo trạng buộc tội ông này được công bố vào ngày 8/6, số tiền quyên góp tranh cử cho ông Trump đã vượt mức 7 triệu USD.
Ông Francis Suarez đã nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan bầu cử liên bang, qua đó chính thức bước vào cuộc đua giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.
Cựu Thống đốc bang New Jersey, Chris Christie, dự kiến tiến hành chiến dịch tranh cử phi truyền thống, tập trung cao vào truyền thông, tin tức và đối đầu trực tiếp với cựu Tổng thống Donald Trump.
Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy khoảng 49% người ủng hộ đảng Cộng hòa dự định bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump, cao hơn gấp đôi so với mức ủng hộ 21% đối với ông Ron DeSantis.
Ông DeSantis, 44 tuổi, được đánh giá là “ngôi sao đang lên” của đảng Cộng hòa, là đối thủ tiềm năng nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nội bộ đảng này.
Ông Asa Hutchinson nhấn mạnh ông hoàn toàn biết cách cân bằng ngân sách trong bối cảnh mọi hộ gia đình đang chịu tác động kép từ các chính sách điều hành kinh tế của chính phủ đương nhiệm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức thông báo kế hoạch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, kêu gọi cử tri cho ông thêm thời gian để “kết thúc công việc” mà ông đã bắt đầu khi nhậm chức nhiệm kỳ đầu.
Nhưng người Mỹ lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế và ông Biden có thể gặp khó khăn khi đang ở giai đoạn đi xuống trong chu kỳ kinh tế sắp diễn ra vào năm 2024.
Mặc dù ông Trump liên tục bị tòa án triệu tập để giải trình về các vụ án trước khi trở thành tổng thống vào năm 2016, tỷ lệ ủng hộ ông này vẫn tăng lên so với các ứng cử viên trong đảng Cộng hòa.
Với việc chọn Chicago, phe Dân chủ hy vọng sẽ xây dựng được một liên minh để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, đồng thời duy trì sự ủng hộ của các bang vùng Trung Tây.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "dự định tranh cử, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng công bố” khi được người dẫn chương trình Today của Đài NBC hỏi về ý định ở lại Nhà Trắng sau năm 2024.