Trong vụ án này, 13 bị cáo bị xét xử về hành vi buôn lậu, tiếp tay cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hơn 255.000 sản phẩm, có tổng trị giá thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng.
Sáng 5/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, với 14 bị cáo ra hầu tòa.
Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy tố.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Hội đồng xét xử đã công bố Quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Mai Tiến Dũng (sinh năm 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường) đã chết do mắc bệnh hiểm nghèo.
Viện Kiểm sát xác định với những hành vi vi phạm, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội - bị khởi tố liên quan vụ mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý, duy trì chất lượng hồ trên địa bàn thành phố.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi “rửa tiền” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý sau do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Phó Bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) bị tòa tuyên phạt 5 năm tù vì tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.
Trong thời gian từ tháng 7/2019-6/2020, thực hiện đề nghị của bị cáo Nguyễn Đức Chung, bị cáo Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”.
Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo bị cáo Phạm Quang Dũng 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật,” liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.
Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.
Ông Nguyễn Đức Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm...
Ngày 11/12 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.
Ngày 26/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án, truy tố cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm.
Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, thực hiện đề nghị của Nguyễn Đức Chung, Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "mật" liên quan đến vụ Nhật Cường.
Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; lái xe của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và một cán bộ C03-Bộ Công an bị khởi tố.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương giải quyết trong năm 2020 các vụ án kinh tế, tham nhũng...