Nhật Bản tuyên bố "hết sức đáng tiếc" về bức tượng "phụ nữ mua vui" vừa được dựng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.
Thành phố cảng Busan sẽ cho phép các nhà hoạt động xã hội đặt một bức tượng biểu trưng cho các nạn nhân nộ lệ tình dục trong thời chiến tranh với Nhật Bản bên ngoài lãnh sự quán Nhật.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ thất vọng trước việc Trung Quốc khánh thành tượng đài biểu trưng cho phụ nữ bị ép "mua vui" trong Chiến tranh Thế giới 2, đặt tại Thượng Hải.
Thủ tướng Abe đã đề cập tới vấn đề bức tượng trên trong đề nghị hợp tác với Tổng thống Park về thực thi đều đặn thỏa thuận song phương đạt được hồi tháng 12/2015.
Ngoại trưởng Nhật Bản ngày 12/8 cam kết sẽ nhanh chóng chuyển tiền vào Quỹ Hàn gắn và Tái hòa giải được lập để hỗ trợ các nạn nhân người Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục thời chiến.
Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận khung về việc thực hiện thỏa thuận mang tính lịch sử hồi cuối tháng 12/2015, liên quan đến những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục trong thời chiến.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se đã có cuộc gặp thảo luận một số vấn đề song phương và khu vực, trong đó có vấn đề "phụ nữ mua vui."
Hàn Quốc khẳng định sẽ thực hiện thỏa thuận về vấn đề "phụ nữ mua vui" một cách chân thành, trong khi Nhật Bản nói rằng vẫn còn một số trở ngại giữa hai nước về vấn đề này..
Mỹ và Hàn Quốc đã nhất thúc đẩy các cuộc tham vấn ba bên với Trung Quốc về việc thực hiện các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc phản đối việc Nhật Bản thông qua bộ sách giáo khoa mới trong đó coi quần đảo đang tranh chấp với Hàn Quốc Takeshima/Dokdo là một phần lãnh thổ của Nhật Bản.
Nhật Bản đã bác bỏ quan điểm cho rằng Tokyo cần phải xem xét các ý kiến của những “phụ nữ mua vui” trong việc thực hiện một thỏa thuận song phương đã đạt được với Seoul hồi năm 2015.
Cựu lãnh đạo chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu tuyên bố việc thành lập Bảo tàng không phải là hành động trả thù hay chống Nhật Bản, mà là một cách đề cập dựa trên bản chất của vấn đề.
''Spirits' Homecoming,'' mô tả những nỗi ghê rợn mà các “phụ nữ mua vui” Hàn Quốc phải đối diện trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bác bỏ các tuyên bố trước đó của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, phủ nhận việc "ép" tuyển phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên làm nô lệ tình dục.
Danh sách yêu cầu 4 điểm của Đài Loan nêu ra là một lời xin lỗi chính thức, bồi thường, phục hồi danh dự và nhân phẩm của các nạn nhân, hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân.
Nhật Bản tuyên bố ngoài Hàn Quốc, nước này không có ý định thực hiện những bước đi tương tự với các nước và khu vực khác liên quan tới vấn đề "phụ nữ mua vui."
Kế hoạch hỗ trợ 1 tỷ yen của Nhật Bản phụ thuộc vào việc dỡ bỏ bức tượng một cô gái biểu tượng cho vấn đề "phụ nữ mua vui" trước Đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đạt được về việc giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong chiến tranh.
Nhà Trắng hoan nghênh thỏa thuận giữa Nhật Bản và Hàn Quốc về việc xử lý vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong Thế chiến 2 và ủng hộ việc thực thi thỏa thuận này.