Việc Hàn Quốc thông báo bắt đầu nộp tiền vào"Quỹ Bồi thường cho các Nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến" được xem là có hiệu lực pháp lý tương đương với việc các nguyên đơn đã nhận bồi thường.
Dự thảo kiến nghị khởi kiện Hàn Quốc lên Tòa án công lý quốc tế, hoãn bổ nhiệm Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc và đóng băng tài sản hoặc trừng phạt tài chính cơ quan đại diện Hàn Quốc tại Nhật Bản.
Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã bày tỏ sự phản đối với phán quyết của tòa án Hàn Quốc yêu cầu Chính phủ Nhật bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân từng bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục.
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Taro Kono và bà Kang Kyung Wha kể từ khi hai bên có cuộc trao đổi ngắn hồi cuối tháng 6 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang đã hối thúc chính quyền Seoul tìm cách thuyết phục phía Nhật Bản về sự cần thiết của một giải pháp ngoại giao.
Theo một khảo sát mới nhất, ngày càng có nhiều người dân Hàn Quốc tẩy chay hàng Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang có nhiều căng thẳng.
Hàn Quốc đã chính thức giải thể quỹ Hòa giải và Chữa lành vết thương, do Nhật Bản thành lập tại Hàn Quốc về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật trong Thế chiến 2
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nhấn mạnh thỏa thuận Nhật Bản-Hàn Quốc năm 2015 nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề "phụ nữ mua vui" phải được thực thi kể cả khi thay đổi chính quyền ở Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Hàn Quốc đã kêu gọi Nhật hoàng Akihito xin lỗi để giải quyết tranh cãi về vấn đề "phụ nữ Hàn Quốc mua vui" trước khi thoái vị, điều này làm gia tăng căng thẳng giữa Seoul và Tokyo.
Theo thỏa thuận năm 2015, Nhật Bản đã cung cấp 1 tỷ yen (khoảng 8,8 triệu USD) cho một quỹ để hỗ trợ "các phụ nữ mua vui" bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật trong thế chiến thứ hai.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản đã hội đàm về việc duy trì hoạt động của Quỹ Hòa giải và Khám chữa bệnh cho những người Triều Tiên từng là nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục ở Thế chiến 2.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hối thúc Nhật Bản xin lỗi những phụ nữ Hàn Quốc bị ép trở thành nô lệ tình dục và khẳng định vấn đề này không thể giải quyết bằng con đường ngoại giao.
Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền kêu gọi Chính phủ Nhật Bản nhanh chóng thực thi công lý cho những nạn nhân bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh lính phátxít Nhật trong Thế chiến 2.
Nội các Hàn Quốc đã thông qua khoản ngân sách 9 triệu USD để hỗ trợ một số ít những phụ nữ từng bị ép buộc làm "nô lệ tình dục" cho binh lính phátxít Nhật hồi Thế chiến thứ hai hiện vẫn còn sống.
Tân đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, ông Shinsuke Sugiyama, cho biết ông sẽ hợp tác chặt chẽ với các quan chức Mỹ nhằm theo đuổi mục tiêu chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Taro Kono, đã từ chối yêu cầu của Hàn Quốc cho rằng Chính phủ Nhật Bản phải thực hiện các biện pháp bổ sung về vấn đề "phụ nữ mua vui."
Nhật Bản phản đối đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc rằng Tokyo cần cải thiện mối quan hệ song phương bằng lời xin lỗi những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà thổ thời chiến của Nhật Bản.
Ngày 10/1, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản chấp nhận thực tế lịch sử, đưa ra lời xin lỗi chân thành với những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong Thế chiến thứ 2.
Các đảng phái chính trị đã phản ứng trái chiều đối với tuyên bố của Chính phủ Hàn Quốc về thỏa thuận gây tranh cãi mà Seoul đạt được năm 2015 với Nhật Bản liên quan tới vấn đề phụ nữ mua vui.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tuyên bố nước này "không thể chấp nhận" quan điểm chính sách mới của Hàn Quốc về thỏa thuận được ký kết vào năm 2015 giữa hai nước về vấn đề "phụ nữ mua vui."
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha thông báo thỏa thuận đạt được giữa chính phủ hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản tháng 12/2015 về vấn đề "phụ nữ mua vui" không giải quyết được vấn đề.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/1 thông báo sẽ công bố các biện pháp liên quan tới thỏa thuận gây tranh cãi với Nhật Bản nhằm giải quyết vấn đề phụ nữ mua vui vào ngày 9/1 tới.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vấn đề "phụ nữ mua vui" gây tranh cãi lâu nay giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không thể được giải quyết bằng thỏa thuận song phương năm 2015.
Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang đứng trước thử thách lớn sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo không tín nhiệm thỏa thuận mà hai nước ký hồi tháng 12/2015 về vấn đề "phụ nữ mua vui."
Nhóm quan chức và chuyên gia Hàn Quốc xác nhận lời đồn đoán rằng phía Hàn Quốc đã nhượng bộ Nhật Bản trong quá trình thương lượng về vấn đề phụ nữ mua vui.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha cho biết quá trình đạt thỏa thuận với Nhật Bản về vấn đề "phụ nữ mua vui" "thiếu sự liên lạc quan trọng" với các nạn nhân.
Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự thảo chọn ngày 14/8 hàng năm là ngày tưởng nhớ "phụ nữ mua vui" - những người bị ép buộc làm nô lệ tình dục trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Lee Su-hoon đã gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và nhất trí khôi phục trao đổi ngoại giao cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước.