Chủ đề

Quả bóng Vàng Việt Nam

Quả bóng Vàng Việt Nam là giải thưởng cá nhân đầu tiên và danh giá nhất dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Việt Nam trong năm do báo Sài Gòn Giải Phóng đề xướng và tổ chức thường niên từ năm 1995. Ban đầu giải thưởng chỉ dành cho cầu thủ nam, đến năm 2000 có thêm giải Cầu thủ Nam Trẻ, năm 2001 thêm giải thưởng cho Cầu thủ Nữ và Cầu thủ Nước ngoài thi đấu ở Việt Nam, năm 2012 có thêm giải Cầu thủ Nữ Trẻ. Cầu thủ Nam nhỏ tuổi nhất đoạt giải: Phạm Văn Quyến (năm 2003) và Lê Công Vinh (năm 2004), cả hai khi đó đều 19 tuổi. Cầu thủ Nam lớn tuổi nhất đoạt giải: Nguyễn Văn Quyết (năm 2022), khi đã 31 tuổi. Cầu thủ Nam đầu tiên đoạt giải: Lê Huỳnh Đức, năm 1995 Cầu thủ Nữ đầu tiên đoạt giải: Lưu Ngọc Mai năm 2001 Cầu thủ Nam đoạt giải nhiều nhất: Phạm Thành Lương, 4 lần vào các năm 2009, 2011, 2014, 2016 Cầu thủ Nữ đoạt giải nhiều nhất: Huỳnh Như, 5 lần vào các năm 2016, 2019, 2020, 2021 và 2022 Cầu thủ có nhiều giải thưởng nhất: Lê Công Vinh: 3 QBV (2004, 2006, 2007), 1 QBB (2005) và 3 QBĐ (2008, 2014, 2015). Tiếp sau là Lê Huỳnh Đức: 3 QBV (1995, 1997, 2002), 3 QBB (1998,1999, 2000) Tất cả các Quả bóng Vàng Futsal (được trao từ 2016 đến nay) đều thuộc cầu thủ của CLB Thái Sơn Nam. Trong đó, cầu thủ Trần Văn Vũ được 3 lần vào các năm: 2015, 2016 và 2019; cầu thủ Phùng Trọng Luân, năm 2017; cầu thủ Vũ Quốc Hưng, năm 2018; cầu thủ Nguyễn Minh Trí, năm 2020 và thủ môn Hồ Văn Ý, năm 2021 và 2022.