Một tòa án quân sự tại Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 36 đối tượng vì có dính líu đến các vụ đánh bom khủng bố đẫm máu nhằm vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo ở Alexandria và Tanta hồi tháng 4/2017.
Hãng tin Pháp AFP dẫn truyền thông nhà nước Ai Cập đưa kết quả sơ bộ ngày 29/3 cho biết ông Abdel Fattah al-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 với 92% số phiếu bầu.
Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập diễn ra trong ba ngày từ 26-28/3 đã kết thúc khi các điểm bỏ phiếu tại quốc gia Bắc Phi này đóng cửa vào lúc 22 giờ ngày 28/3.
Đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi được dự đoán gần như chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc đua song mã không cân sức với đối thủ duy nhất, Chủ tịch đảng al-Ghad, ông Moussa Mostafa Moussa.
Các khu vực tập trung đông cử tri Ai Cập nhất gồm có thủ đô Cairo với 7,5 triệu cử tri, tiếp theo là Giza với 5,2 triệu, Sharqiya với 4 triệu cử tri và Alexandria với 3,8 triệu cử tri.
Quân đội Ai Cập đã đề nghị Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi kéo dài thời hạn thực hiện Chiến dịch Sinai 2018 dự kiến kết thúc vào cuối tháng này nhằm thiết lập an ninh tại khu vực phía Bắc Sinai.
Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Ai Cập đã chính thức bắt đầu ngày 24/2, một ngày sau khi Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) thông qua danh sách ứng cử viên cuối cùng.
Các lực lượng an ninh Ai Cập tiêu diệt 10 phiến quân trong một vụ đọ súng và bắt giữ 400 nghi phạm, trong đó có cả những công dân nước ngoài, trong một cuộc trấn áp tại Bán đảo Sinai.
Các lực lượng vũ trang Ai Cập đã bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi cực đoan đồng thời phá hủy nhiều nơi ẩn náu của phiến quân ở khu vực biên giới Bán đảo Sinai.
Ngày 31/1, Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) công bố danh sách sơ bộ các ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra và cuối tháng Ba tới.
Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập hiện mới chỉ tiếp nhận đơn của một ứng viên chạy đua với Tổng thống El-Sisi là Chủ tịch đảng Ghad, ông Moussa Mostafa Moussa.
Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) ngày 20/1 mở cửa tiếp nhận đơn và hồ sơ tranh cử của các ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày từ 26-28/3 tới.
Nhiều nhà phân tích dự đoán đương kim Tổng thống El-Sisi sẽ dễ dàng giành được hơn 50% số phiếu bầu mặc dù hiện tại ông Sisi vẫn chưa chính thức tuyên bố ra tranh cử nhiệm kỳ hai.
Các nguồn tin chính phủ ngày 14/1 cho biết Quốc hội Ai Cập đã thông qua việc cải tổ nội các với việc bổ nhiệm 4 bộ trưởng mới chỉ 2 tháng trước khi diễn ra bầu cử tổng thống.
Đông đảo nghị sỹ trong Quốc hội Ai Cập đều bảy tỏ ủng hộ đương kim Tổng thống El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ hai, mặc dù nhà lãnh đạo Ai Cập vẫn chưa chính thức thông báo ý định ra ứng cử.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập dự kiến diễn ra vào giữa năm 2018, nhiều nhân vật trong chính giới đã bày tỏ ủng hộ đương kim Tổng thống Abdel Fatah El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ hai.
Tòa án Ai Cập đã kết án Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi 3 năm tù giam và 18 thành viên khác thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo với tội danh xúc phạm hệ thống tư pháp nước này.