Hàn Quốc và Mỹ có chung quan điểm về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định lập trường chung về cách thức phòng thủ chung mạnh mẽ.
Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo một vụ thử tên lửa tầm xa sắp diễn ra, và cuộc chiến ở Ukraine là cơ hội hoàn hảo để Triều Tiên gây rắc rối vì họ biết rằng Mỹ và các cường quốc đang bị phân tâm.
Thông tin đăng tải trên trang web của CSIS cho biết: "Hình ảnh vệ tinh thu thập được vào ngày 22/3 ghi nhận chuyển động bất thường của tàu ngầm tên lửa đạn đạo thử nghiệm có tên gọi '8.24 Yongung.'”
KCNA cho biết ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu củng cố năng lực quốc phòng, phát triển hơn nữa các phương tiện tấn công có sức mạnh lớn để trang bị cho quân đội.
Triều Tiên cho biết loại tên lửa được phóng ngày 24/3 là Hwasong-17, một ICBM “quái vật” mới; tuy nhiên giới phân tích cho rằng vụ phóng có thể đã xảy ra vào ngày và giờ khác.
Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm quản lý ổn định tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả việc ngăn chặn tình trạng xấu đi.
Nhóm chuyên gia hỗ trợ giám sát trừng phạt Triều Tiên thành lập vào năm 2009, hỗ trợ công việc của ủy ban trừng phạt thông qua phân tích chuyên sâu, đặc biệt là đánh giá các trường hợp không tuân thủ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga và đặc phái viên Trung Quốc về Bán đảo Triều Tiên nhấn mạnh cần tăng cường nỗ lực nhằm tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho các vấn đề của khu vực Đông Bắc Á.
Tên lửa được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã đạt đến độ cao tối đa 6.248,5km và bay quãng đường 1.090km trong 4.052 giây trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển.
Ngày 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới (ICBM) Hwasongpho-17, đây là vụ thử nghiệm vũ khí thứ 12 của Bình Nhưỡng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ: “Mỹ hôm nay thông báo các biện pháp trừng phạt đối với 5 thực thể và cá nhân tại Nga và CHDCND Triều Tiên, cùng 1 thực thể tại Trung Quốc."
KCNA cho biết tên lửa Hwasong-17 được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã bay đến độ cao tối đa 6.248,5km và bay quãng đường 1.090km trong 4.052 giây trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vật thể nghi là tên lửa do Triều Tiên phóng dường như đã rơi bên trong EEZ của Nhật Bản, và nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng vật thể bay không xác định ra bờ biển phía Đông và Nhật Bản cho rằng đây có thể là một tên lửa đạn đạo.
Ngày 20/3, giới chức quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đã thực hiện 4 loạt bắn từ các hệ thống rocket phóng loạt của nước này về hướng Biển Hoàng Hải.
Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng này tin rằng phía Triều Tiên đã thực hiện 4 loạt bắn từ các hệ thống rocket về hướng biển Hoàng Hải vào sáng 20/3.
Vụ Triều Tiên phóng một vật thể, theo phía Nhật Bản là tên lửa đạn đạo, diễn ra trong bối cảnh có tin đồn rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng một "vật thể chưa xác định" sáng 16/3, nghi là tên lửa đạn đạo, nhưng dường như đã thất bại ngay sau khi phóng.
Theo nguồn tin, máy bay do thám RC-135S Cobra Ball, đồn trú tại căn cứ Mỹ ở Nhật Bản, đã bay quanh Bán đảo Triều Tiên để theo dõi các hoạt động quân sự của Triều Tiên.
Hàn, Mỹ, Nhật chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên, xem đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng sớm quay lại bàn đàm phán.