Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và nhiều nước khác phản đối một tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo, trong đó lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Ngoại trưởng hai nước Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự phát triển năng lực tên lửa của Triều Tiên và nhất trí tiếp tục hợp tác để sớm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.
Sau khi Bình Nhưỡng xác nhận vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo Hwasong-12, Mỹ đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp khẩn. Nga sẽ là nước đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc họp này.
Căng thẳng quân sự gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng đã thực hiện 7 vụ bắn thử tên lửa chỉ riêng trong năm 2022, mới nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục Hwasong-12 trong ngày 30/1.
Theo KCNA, vụ thử tên lửa nhằm mục đích đánh giá loại tên lửa đang được sản xuất và triển khai này, cũng như xác định độ chính xác nói chung của hệ thống vũ khí.
Các quan chức phụ trách vấn đề Bán đảo Triều Tiên của ba nước nhất trí tiếp tục “liên hệ và hợp tác chặt chẽ” để giữ cho tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trong tầm kiểm soát.
Các phân tích ban đầu của phía Nhật Bản cho rằng vật thể bay mà Triều Tiên đã phóng đi vào sáng 30/1 có thể là một tên lửa tầm trung hoặc có tầm bắn dài hơn.
Tổng thống Moon Jae-in cho rằng vụ phóng mới nhất của Triều Tiên là một thách thức đối với nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
Nhật Bản cho biết tên lửa Triều Tiên đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, đồng thời nhấn mạnh loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của LHQ.
Các chuyên gia về quan hệ Mỹ-Triều cho rằng các vụ phóng tên lửa liên tiếp gần đây của Bình Nhưỡng có "mục đích kép," cho thấy phần nào chiến lược lâu dài của Triều Tiên trong việc đối phó với Mỹ.
Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và an ninh trước việc Bình Nhưỡng tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo KCNA, trong vụ thử nhằm hiện đại hóa tên lửa hành trình tầm xa, 2 tên lửa đã bay qua vùng biển miền Đông Triều Tiên và nhằm trúng mục tiêu là hòn đảo cách đó 1.800km.
Ngày 27/1, các nhà lãnh đạo quân sự của Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận cách thức củng cố thế trận, vài giờ sau khi Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông.
Hội nghị ngoại trưởng ba bên Nhật-Mỹ-Hàn có thể được thu xếp tổ chức trong tháng tới, trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa đạn đạo, bất chấp lời kêu gọi đối thoại của Mỹ.
Mặc dù Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa, song Hàn Quốc vẫn luôn giải thích rằng cánh cửa đối thoại vẫn chưa hoàn toàn khép lại vì chưa vượt quá “lằn ranh đỏ” do Mỹ vạch ra.
Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng hưởng ứng nỗ lực giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, hướng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Theo quân đội Hàn Quốc, đây là vụ phóng thứ 6 của Bình Nhưỡng trong năm nay và Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã thông báo về vụ phóng.