Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết ổ dịch cúm gia cầm chủng H5N8 độc lực cao là trang trại trứng tại Sangju, cách thủ đô Seoul 270km về phía Đông Nam.
Đầu tháng 11, Bộ Nông nghiệp Hà Lan đã phải ra lệnh tiêu hủy 200.000 con gà sau khi chủng cúm gia cầm độc lực cao được phát hiện tại một trang trại ở thị trấn Puiflijk, miền Đông nước này.
Dịch bệnh cúm gia cầm H5N6 đã xảy ra tại 5 hộ gia đình ở thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh với tổng đàn 3.200 con bao gồm vịt, gà và ngan; trong đó đã có trên 1.300 con bị chết.
Ngay sau khi dịch cúm gia cầm A/H5N6 bùng phát ở thành phố Buôn Ma Thuột, ngành chăn nuôi và thú y Đắk Lắk đã khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu tạm dừng các hoạt động mua, bán, vận chuyển gà, vịt, ngan, ngỗng và sản phẩm của gà, vịt, ngan, ngỗng ra, vào vùng dịch.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiêu hủy ngay đàn gia cầm mắc bệnh; đồng thời hướng dẫn hộ chăn nuôi thu dọn phân rác, vệ sinh tiêu độc...
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết mặc dù dịch đã được khống chế nhưng các địa phương cần chú ý tuân thủ quy trình tái đàn và không được chủ quan trước dịch bệnh.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình, ngày 24/2, hộ gia đình anh Đào Kim Toại, xóm 23/9, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn xuất hiện tình trạng gà ốm, chết hàng loạt.
Bộ Nông nghiệp Séc sẽ tiêu hủy hơn 100.000 con gia cầm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đồng thời tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng khẩn cấp.
Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn tăng kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là cơ sở giết mổ, chế biến, tiêu thụ, vận chuyển gia cầm.
Đội quản lý thị trường huyện Quỳnh Lưu phát hiện trên xe có 80 thùng giấy, chứa 7.000 con gia cầm khoảng 1 tuần tuổi; trong đó, có 3.600 con gà, 3.400 con vịt.
Tính đến ngày 10/2, cả nước có 8 ổ dịch cúm gia cầm do chủng virus A/H5N6 gây ra, buộc phải tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm tại 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã tiêu hủy hơn 23.000 con gia cầm (chủ yếu là gà, vịt) nhiễm dịch cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn huyện Quảng Xương, Nông Cống (Thanh Hóa).
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, trong tổng số 2.497 con được nuôi tại trang trại ở Tứ Xuyên, có 1.840 con chim đã chết do bị nhiễm cúm H5N6.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp, chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người.
Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và của các nước, từ đầu tháng 1/2020 đến nay, thế giới đã ghi nhận nhiều ổ dịch bệnh cúm gia cầm tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ông Bùi Văn Nhuận (phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) phát hiện có 21 con gà trong tổng đàn 100 con của gia đình có dấu hiệu bị ốm và chết bất thường.
Bộ Môi trường Hàn Quốc đã lấy mẫu bệnh phẩm của trường hợp nghi nhiễm để gửi đi xét nghiệm và sẽ phải mất từ 3-5 ngày để xác định virus cúm gia cầm này có thuộc chủng nguy hiểm hay không.
Trong thông báo ngày 21/8, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh cho biết bệnh nhân 59 tuổi đến thủ đô 3 tháng trước và có tiếp xúc với gia cầm đã giết mổ.