Nhà tưởng niệm liệt sỹ được xây dựng tại Tiểu khu 67, nơi 13 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong quá trình cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 hồi tháng 10/2020.
Công tác tìm kiếm được triển khai đồng thời quanh lòng hồ Thủy điện Rào Trăng 4 và tiếp tục mở đường đến vị trí bãi bồi số 3 nằm ngay dưới chân cửa xả của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết tỉnh cố gắng hết sức, tranh thủ thời gian, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện để sớm tìm thấy các công nhân còn mất tích.
Mặc dù chưa phát hiện thêm thi thể công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 nhưng các máy múc đã đào được nhiều vật dụng cá nhân như quần áo, dày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp dưới lớp cát đá
Các lực lượng tìm kiếm của tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt đầu giai đoạn 5 của quá trình tìm kiếm 11 công nhân mất tích của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tại bãi bồi ở ngã ba Tam Dần.
Ngày 1/7, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), các lực lượng tìm kiếm bắt đầu giai đoạn 5 của quá trình tìm kiếm 11 thi thể công nhân mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các lực lượng xây dựng phương án tối ưu, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế thống nhất thời gian khảo sát để quyết định thời điểm, phương án triển khai tìm kiếm tiếp các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, bắt đầu từ ngày 23/6.
Việc tìm kiếm tại hai bãi bồi còn lại trên suối Rào Trăng phụ thuộc vào quá trình hoàn thành xây đập dâng, khi đó mới ngắt nước ở thượng nguồn, xả bớt nước ở lòng hồ Thủy điện Rào Trăng 4.
Theo Thiếu tá Lê Văn Lý, Đội quy tập mộ liệt sỹ BCH Quân sự Thừa Thiên-Huế, tất cả cán bộ, chiến sỹ đều xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình nên dốc hết lực để sớm tìm thấy thi thể các nạn nhân.
Qua 5 ngày tìm kiếm tại khu vực bãi bồi thứ nhất cách hiện trường vụ sạt lở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300m, lực lượng cứu hộ chỉ phát hiện được một số vật dụng cá nhân của các công nhân.
Tại hiện trường, ngày 27/3, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm khu vực bãi bồi, kết hợp đào mương tạo dòng chảy mới trên suối Rào Trăng với chiều dài 150m, rộng 5m.
Trong ngày 26/3, các lực lượng tiếp tục tập trung đào bới sâu ở quanh khu vực bãi bồi và xung quanh một số khu vực lân cận, tại những vị trí có khả năng có thi thể bị nước cuốn vào.
Lực lượng chức năng tích cực triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 tại khu vực bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Trong buổi đầu tiên tìm kiếm, kết quả bước đầu khá thuận lợi, các máy múc đã tạo được con đập để nắn dòng chảy và thời gian tìm kiếm tại bãi bồi thứ nhất dự kiến là khoảng 5 ngày.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh việc tổ chức tìm kiếm trong giai đoạn 4 sẽ tiếp tục được triển khai theo tinh thần khẩn trương, không bỏ sót nhằm sớm phát hiện các nạn nhân mất tích.
Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng đập dâng đang thi công dở dang của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và ba bãi bồi từ hiện trường vụ sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần dài 2,5km.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ thành lập đoàn công tác đi khảo sát thực tế các bãi bồi trên đoạn sông Rào Trăng dài 2,5km từ hiện trường tìm kiếm ở giai đoạn 3 xuôi về ngã ba Tam Dần.
Khó khăn nhất trong việc nối lại công tác tìm kiếm những công nhân còn mất tích ở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 trong giai đoạn 4 chính là việc lựa chọn thời điểm để kiểm soát tốt nhất dòng chảy.
Dự kiến từ ngày 22-24/2, đoàn cán bộ Trung tâm kiểm định thuộc Trường Đại học Thủy lợi (Hà Nội) sẽ vào hiện trường để đánh giá mức độ an toàn của công trình Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.
Giai đoạn 4 sẽ có hai nhiệm vụ là hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 và tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng.