Kiểm định mức độ an toàn nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 từ cuối tháng 2

Dự kiến từ ngày 22-24/2, đoàn cán bộ Trung tâm kiểm định thuộc Trường Đại học Thủy lợi (Hà Nội) sẽ vào hiện trường để đánh giá mức độ an toàn của công trình Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.
Kiểm định mức độ an toàn nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 từ cuối tháng 2 ảnh 1Lực lượng chức năng nắn dòng chảy mới để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự kiến vào cuối tháng 2/2021, một đơn vị kiểm định độc lập sẽ vào hiện trường nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế để đánh giá mức độ an toàn của công trình này.

Đây là thông tin được đại diện chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết ngày 19/2.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 Lê Văn Hoa cho biết dự kiến từ ngày 22-24/2, đoàn cán bộ Trung tâm kiểm định thuộc Trường Đại học Thủy lợi (Hà Nội) sẽ vào hiện trường để đánh giá mức độ an toàn của công trình Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Các bước kiểm định sẽ được thực hiện trong 2 tháng. Sau đó, đơn vị kiểm định sẽ gửi kết quả lên Bộ Công thương để xem xét, quyết định cho phép chủ đầu tư tiếp tục xây dựng những hạng mục tại đây nữa hay không.

Theo ông Lê Văn Hoa, đơn vị kiểm định sẽ ưu tiên kiểm tra trước công trình đập dâng để phục vụ cho công tác tìm kiếm giai đoạn 4 thi thể 11 công nhân đang mất tích.

[Vụ Thủy điện Rào Trăng 3: Lên phương án tổ chức tìm kiếm giai đoạn 4]

Trước đó, đầu tháng 10/2020, tại khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đang trong quá trình xây dựng đã xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng, vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành, làm 17 công nhân mất tích. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể nạn nhân.

Giai đoạn 4 của quá trình tìm kiếm sẽ có 2 nhiệm vụ là hoàn thành việc xây dựng đập dâng ngăn nước và tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp giai đoạn 3 về hạ lưu sông khu vực ngã ba Tam Dần, với chiều dài khoảng 2,5km.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương trước đó nhấn mạnh, điều kiện mấu chốt để bắt đầu triển khai giai đoạn 4 của quá trình tìm kiếm là tiếp tục hoàn thiện việc xây đập dâng ngăn nước trên lòng sông Rào Trăng.

Việc hoàn thiện đập dâng này sẽ giúp tích nước ở phía thượng nguồn, thuận lợi cho việc làm khô đoạn sông tìm kiếm trong giai đoạn 4.

Công trình đập dâng nằm cách khu vực tìm kiếm của giai đoạn 3 khoảng 500m về phía thượng nguồn. Đây là con đập dâng tràn có chiều dài khoảng 150m, các đơn vị thi công trước đó đã hoàn thành xây dựng khoảng 90%.

Ông Lê Văn Hoa cho biết, theo thiết kế, thân của công trình đập có chiều cao 30m, hiện đã thi công cao khoảng 28m. Khi cơ quan chức năng cho phép xây dựng tiếp, khối lượng thi công còn lại của công trình đập dâng này là khoảng 4.000m3 bê tông với thời gian hoàn thành khoảng 2 tháng.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, cuối tháng 6/2021, việc xây dựng đập dâng sẽ hoàn thành và đầu tháng 7/2021 sẽ tiến hành ngăn nước phục vụ cho công tác tìm kiếm.

Theo kế hoạch, khi công trình đập dâng hoàn thành và thực hiện chức năng giữ nước, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ chỉ đạo chủ hồ chứa cụm A Lin 3 ở phía thượng nguồn, Thủy điện Rào Trăng 4 ở dưới hạ lưu vận hành điều tiết nước, đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận lòng sông, bằng nhiều biện pháp làm khô mặt đáy lòng sông như đào rãnh thoát nước, lắp ống dẫn nước, bơm nước, hút cát, hạn chế tối đa mạch nước ngầm thẩm thấu, trước khi đưa phương tiện và lực lượng xuống tìm kiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công trình “Vườn cây thanh niên” tại khu vực công viên xã. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Hành trình Tuổi trẻ Đồng Nai vì biên cương Tổ quốc

Hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Đồng Nai nằm trong chuỗi hoạt động của Tỉnh đoàn Đồng Nai, nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của nhân dân và các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Vẻ đẹp nên thơ của vịnh Vĩnh Hy. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Khánh Hòa phát huy lợi thế kinh tế biển

Kinh tế biển và ven biển của Khánh Hòa đóng góp đến 80% GRDP, với các "trụ cột" gồm dịch vụ du lịch biển, thủy sản, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ cảng biển và logistics, công nghiệp năng lượng.

Trẻ em người Ơ Đu được người lớn dạy cách mặc trang phục truyền thống trước khi đi tham gia lễ đón tiếng sấm đầu năm, lễ buộc chỉ cổ tay và lễ đặt tên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Nghi thức buộc chỉ cổ tay độc đáo của người Ơ Đu

Nghi thức buộc chỉ cổ tay của cộng đồng dân tộc Ơ Đu tại Nghệ An không chỉ là phong tục mà còn là biểu tượng sâu sắc của niềm tin tâm linh, sự gắn kết cộng đồng và quan niệm về con người trong vũ trụ.