Trước biến động thị trường gạo, Đồng bằng sông Cửu Long linh hoạt thu mua tạm trữ lúa gạo cho nông dân, mở hướng nông nghiệp xanh, giúp bà con ổn định đầu ra và xây dựng chuỗi sản xuất bền vững.
Xuất khẩu gạo đang khởi sắc, mang lại tín hiệu tích cực cho ngành, nhưng giá gạo nội địa tiếp tục giảm và giá càphê rớt mạnh, phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với nông dân cũng như doanh nghiệp.
Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết ngày càng nhiều người tiêu dùng nước này chọn gạo chất lượng cao, trong đó, gạo Việt Nam chiếm khoảng 74% tổng lượng gạo nhập khẩu.
Nhiều doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và chủng loại gạo xuất khẩu, nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, hạn chế rủi ro từ biến động chính sách.
Để gạo Việt Nam phát triển bền vững, tiếp tục vươn ra thế giới thì rất cần có sự chủ động trong hoạch định chiến lược sản xuất, nắm bắt thông tin thị trường, nâng sức cạnh tranh của ngành gạo.
Dư luận đặt ra một số câu hỏi đáng chú ý: "Ai sẽ là người đưa ra mức giá sàn? Mức giá sàn nào đảm bảo lợi ích cao nhất cho nông dân? Giá sàn cần ở mức nào để có thể cạnh tranh quốc tế?"
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo trên thế giới; ngoài ra cần mở rộng thị trường mới, có tiềm năng như Mỹ, EU, Trung Đông.
Năm 2024 tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu gạo ước đạt 1.366.000 tấn, tăng 157,59% so với năm 2023, đạt 227,67% kế hoạch năm 2024; kim ngạch xuất khẩu đạt 865 triệu USD.
Việt Nam đã xuất khẩu 293.484 tấn gạo trong nửa đầu tháng 11/2024, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước trong năm nay tính đến ngày 15/11 lên 8,05 triệu tấn, trị giá 5,05 tỷ USD.
Năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu được 8,13 triệu tấn gạo. Với tốc độ xuất khẩu 10 tháng qua và khả năng sản xuất trong nước thì xuất khẩu gạo sẽ đạt trên 8 triệu tấn và sẽ vượt kỷ lục của 2023.
Ông Hiren Gandhi, Thư ký Hiệp hội các nhà nhập khẩu gia vị và nông sản toàn Ấn Độ (AISIF) đã có những chia sẻ gợi ý cách thức giúp Việt Nam tăng cường xuất khẩu gạo.
Theo Bộ NN&PTNT, giá trị gạo xuất khẩu 7 tháng đạt 3,27 tỷ USD, tăng 25,1%; sản lượng 5,18 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái; giá xuất khẩu gạo trung bình đạt 632 USD/tấn, tăng 18,2%.
Việc Philippines đa dạng hóa nguồn cung gạo sẽ khiến gạo Việt Nam ngày càng bị cạnh tranh hơn tại thị trường này, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt phải có sự chuẩn bị và chiến lược cạnh tranh tốt.
Xuất khẩu gạo Việt Nam vừa lập kỷ lục mới, Việt Nam có Đề án "Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030."
Việc Việt Nam nắm giữ nguồn xuất khẩu gạo thứ 3 của thế giới là cơ hội lớn để ngành lúa gạo chuyển mình, vươn lên nắm giữ vai trò chi phối thị trường thế giới cả về sản lượng và chất lượng.
Xung đột chính trị, biến đổi khí hậu... tiếp tục đẩy nhu cầu nhập khẩu gạo tăng cao, tuy nhiên các doanh nghiệp Việt hết sức thận trọng chọn các đơn hàng để giảm thiểu rủi ro nếu có biến động bất ngờ.
Liên kết sản xuất lớn sẽ giúp nông dân và doanh nghiệp cùng được lợi khi nguồn cung ổn định cả về sản lượng và chất lượng, giá bán được điều chỉnh theo quy luật cung-cầu của thị trường.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên 640-645 USD/tấn so với 625-630 USD/tấn của tuần trước, trong khi giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm 568-570 USD/tấn so với mức từ 575-580 USD/tấn trong tuần trước.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nhất với 37 thương nhân, tiếp theo là thành phố Cần Thơ với 36 thương nhân.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tiêu dùng Ấn Độ đã gặp các công ty xuất khẩu để giải quyết những phàn nàn rằng mức giá sàn với gạo basmati đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu.
Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia, ông Arief Prasetyo Adi xác nhận trước báo giới Indonesia: Việt Nam và Thái Lan sẽ là hai nguồn cung gạo chính cho đợt thu mua 1,5 triệu tấn gạo tới đây.
Trong 9 tháng của năm nay, Việt Nam xuất khẩu 6,6 triệu tấn gạo với giá trị 3,66 tỷ USD, vượt giá trị xuất khẩu gạo cao nhất đã từng đạt được năm 2011 là 3,65 tỷ USD.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo từ nay đến cuối năm, Philippines dự kiến nhập thêm 1,1 triệu tấn gạo, Indonesia nhập khoảng 700.000 tấn gạo; Malaysia và Trung Quốc cũng có kế hoạch nhập khẩu gạo.
Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam tin tưởng từ nay đến cuối năm và bước sang năm 2024, sản xuất lúa gạo Việt Nam tiếp tục thắng lợi.
Campuchia có thể đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2025 khi Indonesia và Philippines có nhu cầu nhập khẩu ít nhất 300.000-400.000 tấn gạo/năm từ nước này.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) thông tin giá chào bán gạo xuất khẩu loại 5% và 25% tấm của Việt Nam ngày 13/9 đã có phiên điều chỉnh tăng nhẹ trở lại sau 1 tuần giảm nhiệt.
Các chủ hàng muốn chính phủ mới tập trung vào chiến lược sản xuất gạo, trong đó chú trọng phát triển giống lúa mới bởi điều này rất quan trọng cho tương lai của gạo Thái Lan.
VFA kiến nghị một số giải pháp cụ thể về cơ chế chính sách, tín dụng tài chính, hoạt động sản xuất; đồng thời đề nghị bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo hiệu quả cho nông dân.