Chuyên gia Ấn Độ kêu gọi BRICS đoàn kết đối phó chủ nghĩa bảo hộ

Theo giáo sư Swaran Singh, Trung tâm Chính trị-Tổ chức-Giải trừ quân bị Quốc tế, các nước thành viên BRICS cần sát cánh cùng nhau để đấu tranh chống lại làn sóng mới của chủ nghĩa bảo hộ.
Chuyên gia Ấn Độ kêu gọi BRICS đoàn kết đối phó chủ nghĩa bảo hộ ảnh 1(Nguồn: southafricatoday)

Các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) cần sát cánh cùng nhau để đấu tranh chống lại làn sóng mới của chủ nghĩa bảo hộ và chương trình nghị sự chung là đưa hai nền kinh tế lớn nhất BRICS - Trung Quốc và Ấn Độ, xích lại gần nhau hơn.

Giáo sư Swaran Singh tại Trung tâm Chính trị, Tổ chức và Giải trừ quân bị Quốc tế thuộc trường Nghiên cứu Quốc tế Jawaharlal Nehru University (JNU) ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, đã nhận xét như vậy khi đề cập đến sự đoàn kết đối phó với chủ nghĩa bảo hộ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tân Hoa xã trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10 dự kiến diễn ra từ ngày 25-27/7 tới tại Nam Phi, giáo sư Singh cho biết trong vòng một thập kỷ qua, BRICS đã trở nên mạnh mẽ và Ấn Độ hy vọng nhóm này sẽ đối phó được với một số vấn đề như chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa khủng bố và thách thức biến đổi khí hậu.

[BRICS đạt đồng thuận rộng rãi trong nhiều vấn đề quốc tế]

Ông Singh cho rằng các nước thành viên BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cần quyết tâm vạch ra các chiến lược đổi mới để cắt giảm chi phí và tối đa hóa lợi ích, thông qua những nỗ lực chung nhằm đối phó với các thách thức trên.

Giáo sư Singh cho biết: “Ấn Độ muốn hội nghị thượng đỉnh BRICS tiếp tục nỗ lực để đảm bảo các thông lệ thương mại toàn cầu tự do, công bằng và minh bạch, vốn đang bị đe dọa sau những chính sách bấp bênh gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.”

Giáo sư Singh khẳng định việc cần làm hiện nay là các nước BRICS đoàn kết để đứng vững trước các mối đe dọa và sức ép từ chính quyền Tổng thống Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.