Cơn mưa rào trên diện rộng vào giữa mùa Đông có gì bất thường?

Chuyên gia khí tượng nhận định về cơn mưa rào diện rộng giữa mùa Đông

Rạng sáng 9/2, tại một số khu vực ở Hà Nội đã xảy ra mưa rào trên diện rộng, trong đó một số khu vực xảy ra mưa to kèm với gió giật mạnh. Hiện tượng này liệu có bất thường khi đang giữa mùa Đông?
Chuyên gia khí tượng nhận định về cơn mưa rào diện rộng giữa mùa Đông ảnh 1Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đang giữa mùa Đông, một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc đã xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng, thậm chí có khu vực ở Hà Giang đã xảy ra mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua (tính từ 1 giờ sáng ngày 8/2 đến 1 giờ sáng ngày 9/2) tại vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 20-50mm, riêng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Tam Đường (Lai Châu) 90,2mm; Pha Đin (Điện Biên) 91,9mm; Sa Pa (Lào Cai) 112,1mm…

Từ rạng sáng 9/2, tại một số khu vực ở Hà Nội như huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín và quận Hoàng Mai cũng đã xảy ra mưa rào trên diện rộng, trong đó một số khu vực xảy ra mưa to kèm với gió giật mạnh.

Theo dự báo, trong ngày hôm nay (9/2), tại Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về hình thái thời tiết nêu trên, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khẳng định trận mưa này xảy ra theo quy luật tự nhiên và “không có gì bất thường.”

[Tết Tân Sửu 2021 ấm, có khả năng xảy ra mưa phùn về đêm và sáng]

Lý giải rõ hơn, ông Khiêm cho rằng trong mùa Đông thi thoảng vẫn xuất hiện một số đợt có rãnh không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp dòng xiết trong đới gió trên cao gây mưa rào và dông tại các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, việc mưa dông mạnh hay mưa bình thường còn phụ thuộc vào cường độ của không khí lạnh tăng cường kết hợp dòng xiết trong đới gió trên cao.

Chuyên gia khí tượng nhận định về cơn mưa rào diện rộng giữa mùa Đông ảnh 2Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

“Đợt mưa này cũng không mạnh lắm so với năm ngoái. Thực tế, năm 2020, một số ngày trong mùa Đông như đêm 30 Tết, khu vực Hà Nội có xảy ra mưa lớn gây ngập đường, nhưng năm nay sẽ không mưa lớn như vậy,” ông Khiêm nhấn mạnh.

Vị Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho hay trong hơn 1 tuần qua, bề mặt nhiệt đang ấm nay kết hợp với không khí lạnh về kèm với mưa dông nên một số khu vực có thể xảy ra gió giật mạnh, dông lốc, mưa đá (ở một số khu vực thuộc tỉnh Hà Giang)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.