Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ rất coi trọng công tác tuyên truyền bầu cử cả vềchiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cáccán bộ bầu cử kết hợp tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng đồng bào địaphương trong các cuộc họp, các buổi chiếu phim, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật đểcử tri mọi lứa tuổi đều có thể hiểu đúng.
Đến thời điểm hiện tại, việc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốchội đã hoàn tất; việc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân cáccấp đang được triển khai khẩn trương và đúng quy định tại các địa phương. Tìnhhình an ninh trật tự ổn định.
Nét mới của cuộc bầu cử năm nay là số lượng ứng cử viên đều có số dư khá cao đểtạo nhiều sự lựa chọn cho cử tri. Tỉnh giảm số lượng ứng cử viên ở các cơ quanquản lý nhà nước, tăng ứng cử viên ở các cơ quan Đảng, đoàn thể, cán bộ kỹthuật, cán bộ trẻ, phụ nữ, người ngoài Đảng.
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên đạibiểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đều được chuẩn bị khá công phu, sát với thựctế cuộc sống, thể hiện trách nhiệm và trình độ của các ứng cử viên.
Cùng với đó, tài liệu, biểu mẫu, con dấu... đã được tỉnh chuyển về các địaphương từ khá sớm. Các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác bầu cử cũng đã đượctổ chức theo phương châm "cầm tay chỉ việc" giúp họ chủ động trong các công việcbầu cử.
Theo ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ,các cơ quan chức năng của tỉnh đang tập trung rà soát, nắm chắc tình hình ở cácđịa phương, đơn vị bầu cử, các khu vực bỏ phiếu để phát hiện những vướng mắc cầntháo gỡ và có biện pháp giải quyết kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vềbầu cử; không để các khu vực bỏ phiếu thiếu hoặc không đảm bảo về cơ sở vật chất(hòm phiếu, con dấu, tài liệu, biểu mẫu...); kiểm tra việc niêm yết danh sách cửtri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hộiđồng Nhân dân các cấp...
Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định đã lập 10 đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Ban Thườngvụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ủyban bầu cử và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh để tiến hành kiểm tra toàndiện công tác chuẩn bị bầu cử từ khi triển khai đến nay và nhiệm vụ từ nay đếnngày bầu cử 22/5 tại các xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố trongtỉnh.
Theo ông Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định, mụcđích của cuộc kiểm tra lần này là kịp thời uốn nắn, sửa chữa những sai sót,khuyết điểm; đồng thời bổ sung giải đáp những khó khăn, vướng mắc và những đềxuất của cơ sở về công tác bầu cử, đặc biệt là giải quyết những ý kiến, kiếnnghị của cử tri đối với việc tiến hành công tác bầu cử ở các địa phương, đơn vị.
Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào 5 công việc, gồm: tuyên truyền cho cuộcbầu cử; niêm yết danh sách cử tri, cấp phát thẻ cử tri, danh sách và tiểu sử tómtắt của những người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu; tổ chức tập huấn nghiệp vụvề công tác bầu cử cho thành viên các tổ bầu cử về những công việc trước, trongvà sau bầu cử; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử; trongđó chú trọng đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của côngdân; công tác đảm bảo những yêu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ chocông tác bầu cử.
Đến nay, các bước thực hiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồngNhân dân các cấp của tỉnh Đồng Tháp được đảm bảo đúng thời gian luật định, đãniêm yết danh sách 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 97 ứng cử viên đại biểu Hộiđồng Nhân dân tỉnh, 645 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và hơn6.000 ứng cử viên cấp xã; niêm yết danh sách hơn 1,27 triệu cử tri.
Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử thực hiện sâu rộng đến tận vùng sâu, vùngbiên giới. Hiện, các địa phương tiến hành tập huấn về cách tổ chức bầu cử tạicác điểm bầu cử.
Ngày 12/5, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Ksor Phước - Chủtịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tácchuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân cáccấp tại Đồng Tháp.
Ông Ksor Phước đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh, nhất là các bướcquy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, tỷ lệ ứng cử viên nữ, ngườingoài Đảng đạt so với chỉ tiêu.
Ông Ksor Phước cũng lưu ý sắp tới, Ủy ban bầu cử tỉnh chú ý tuyên truyền sâurộng hơn về ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của cử tri, hướng dẫn bà con cách thức bỏphiếu hợp lệ, bầu đúng, bầu đủ đại biểu, không gửi bầu thay.
Ngoài ra, tỉnh cần rà soát những nơi khó khăn để có kế hoạch tạo điều kiện tốtnhất cho người dân tham gia bầu cử.
Đoàn giám sát cũng dành thời gian làm việc với xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh về côngtác chuẩn bị bầu cử.
Toàn tỉnh Bắc Ninh có 13 người ứng cử tại 3 đơn vị bầu cử để bầu ra 8 đại biểuQuốc hội khóa XIII; 127 người ứng cử tại 21 đơn vị bầu cử để bầu ra 85 đại biểuHội đồng Nhân dân tỉnh, 569 người ứng cử tại 90 đơn vị bầu cử để bầu ra 387 đạibiểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 10.220 người ứng cử tại 1839 đơn vị bầu cửđể bầu ra 6426 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016.
Toàn bộ danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểuQuốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đãđược niêm yết tại Ủy ban Nhân dân cấp xã và các địa điểm bỏ phiếu theo quy định.Ủy ban Nhân dân cấp xã và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đãhoàn thành việc niêm yết danh sách tổng số 1.156.653 cử tri.
Tỉnh đã chuẩn bị xong và cấp phát các tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho bầu cử.Công tác tuyên truyền đang được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phongphú.
Từ ngày 4/5, những người ứng cử tại tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri vận động bầucử theo quy định của pháp luật. Từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh Bắc Giang tiếp tụctổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII vàđại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với cử tri; tuyên truyền,cổ động sâu rộng về cuộc bầu cử; hoàn tất các công việc chuẩn bị cho bầu cử,tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chứccác đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử để đảm bảo cho cuộc bầu cử an toàn,đúng luật và thành công./.