Luật sư của cô hầu phòng ở New York - người cáo buộc ông Dominique Strauss-Kahnđã cưỡng bức mình, phát biểu ngày 27/7 rằng cuốn băng ghi âm cuộc điện thoại đãchứng minh rằng cô không “đào mỏ” ông cựu tổng giám đốc IMF.
Luật sư Kenneth Thompson nói rằng ông và thân chủ Nafissatou Diallo đã dành 8giờ cho các công tố viên ở quận Manhattan để tiến hành “bóc băng” và dịch lạinội dung của cuộc điện thoại.
Phát biểu bên ngoài văn phòng công tố quận Manhattan, luật sư Thompson nói rằngrõ ràng cô Diallo đã “không nói một lời nào” ám chỉ rằng cô biết ôngStrauss-Kahn có nhiều tiền như một số tờ báo Mỹ đã đưa tin.
Hôm 24/7 vừa qua thì cô Diallo lần đầu tiên đã công khai danh tính cũng như xuấthiện trên truyền hình để phủ nhận những cáo buộc của tờ New York Post rằng cô làgái gọi và đã mồi chài ông Strauss-Kahn. Cô Diallo nói rằng cô công khai danhtính để quyết đi tìm công lý trong vụ này.
Trong khi đó, hồi đầu tháng này thì tờ New York Times đã dẫn lời một quan chứcngành pháp lý nói rằng trong cuộc điện đàm bị ghi âm lại, cô Diallo đã nói vớibạn trai đang ngồi tù vì tội tàng trữ ma túy rằng “đừng lo, em biết phải làm gì,lão này nhiều tiền lắm.”
[Cô hầu phòng tố cáo ông Strauss-Kahn bị điều tra]
Luật sư Thompson nói rằng các bên đã nghe lại đoạn băng video này vào hôm 27/7thông qua một người phiên dịch ngôn ngữ Fulani của người Guinea, tiếng mẹ đẻ củaDiallo.
“Chúng tôi đều đã nghe đoạn băng, cho thấy nạn nhân không hề nói những lời nhưtrên,” luật sư Thompson nói. “Thay vào đó, cô ấy nói rằng ‘có một ai đó đã cưỡngbức em, ông ta là một người có quyền lực.”
Những lời nói của cô Diallo trong đoạn băng chính là tình tiết quan trọng để xácđịnh rằng cô đã bị ông Strauss-Kahn cưỡng bức (như cô cáo buộc) hay cô đã thỏathuận với ông này (như cáo buộc của một số tờ báo).
Hiện công tố trưởng quận Manhattan Cyrus Vance, người chịu trách nhiệm chính vềvụ án này, vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào.
Vào chiều 28/7 theo giờ địa phương thì cô Diallo và luật sư Thompson sẽ tổ chứcmột cuộc họp báo tại trung tâm văn hóa Cơ đốc giáo ở Brooklyn.
Trong khi đó, ông Strauss-Kahn sẽ không phải trở lại tòa cho tới ngày 23/8./.