Colombia: Lực lượng nổi dậy ELN công bố ngừng bắn đơn phương

Lực lượng nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia tại Colombia công bố lệnh ngừng bắn đơn phương cuối tuần này trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống thống.
Colombia: Lực lượng nổi dậy ELN công bố ngừng bắn đơn phương ảnh 1Các thành viên ELN tại Cali, Colombia. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 11/6, lực lượng nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) tại Colombia đã công bố lệnh ngừng bắn đơn phương vào cuối tuần này trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này chuẩn bị tổ chức vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống.

[Colombia có thể sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai]

Trên mạng Insurrection, ELN thông báo việc ngừng các hoạt động quân sự sẽ diễn ra từ ngày 15/6 cho đến nửa đêm 19/6.

Trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Colombia diễn ra hôm 27/5, đại diện cánh hữu Ivan Duque đã về đầu tiên với 39,14% số phiếu bầu, trong khi ứng cử viên cánh tả Gustavo Petro về thứ 2 khi nhận được 25,08% số phiếu ủng hộ.

Cuộc bầu cử vòng 2 để xác định người kế nhiệm Tổng thống Juan Manuel Santos sẽ diễn ra vào ngày 17/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục