Colombia: Xung đột tiếp diễn bất chấp các nỗ lực đàm phán hòa bình

Trưởng phái đoàn ICRC tại Colombia Lorenzo Caraffi nêu rõ: “Bất chấp hy vọng và sự lạc quan từ các cuộc đàm phán đang diễn ra, tình hình nhân đạo vẫn chưa được cải thiện đáng kể.”

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/4, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết xung đột giữa các nhóm vũ trang tại Colombia vẫn đang ngày một tăng, bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình cùng các lệnh ngừng bắn.

Phát biểu trong buổi công bố báo cáo vi phạm luật nhân đạo quốc tế năm 2023, Trưởng phái đoàn ICRC tại Colombia Lorenzo Caraffi nêu rõ: “Bất chấp hy vọng và sự lạc quan từ các cuộc đàm phán đang diễn ra, tình hình nhân đạo vẫn chưa được cải thiện đáng kể.”

Sau khi lên nắm quyền vào năm 2022, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã nỗ lực tìm cách chấm dứt 6 thập kỷ xung đột giữa các lực lượng an ninh nước này với các nhóm vũ trang, bán vũ trang cùng các băng nhóm ma túy như một phần trong kế hoạch "hòa bình toàn diện" của ông.

Kể từ năm 2023, ông đã đàm phán với một số nhóm trong số này. Tuy nhiên, Chính phủ Colombia có thể đình chỉ lệnh ngừng bắn với các nhóm bán quân sự cực hữu, băng nhóm ma túy Clan de Golfo và một nhóm tách ra từ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) do bạo lực, đặc biệt liên quan đến dân thường.

Theo ông Caraffi, đụng độ giữa các nhóm này và lực lượng an ninh đã giảm "đáng kể." Tuy nhiên, giao tranh ngày càng trở nên tồi tệ giữa các nhóm vũ trang đối địch thường tranh giành địa bàn để buôn bán ma túy. Các cuộc đụng độ này khiến dân thường phải "trả giá."

Năm 2023, ICRC ghi nhận 444 cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Colombia, trong đó có đe dọa, lạm dụng tình dục, tuyển mộ trẻ vị thành niên và sử dụng thiết bị nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục