Côn Đảo, Phong Nha-Kẻ Bàng: Những điểm đến đẹp ít được biết tới

Theo The Travel, Côn Đảo, nơi từng có nhiều nhà tù của Mỹ và Pháp trong thời chiến tranh, là một thiên đường với bãi biển yên bình, những rặng san hô tuyệt đẹp và các cánh rừng xanh ngắt.

Trang du lịch The Travel của Canada vừa liệt kê Côn Đảo và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vào danh sách '10 điểm đến tuyệt đẹp ở châu Á ít người biết đến'

Theo The Travel, Côn Đảo, nơi từng có nhiều nhà tù của Mỹ và Pháp trong thời chiến tranh, là một thiên đường với bãi biển yên bình, những rặng san hô tuyệt đẹp và các cánh rừng xanh ngắt.

"Đó là một quần đảo, nơi người ta có thể dành nhiều ngày để bơi lặn trong làn nước trong vắt hoặc thăm Đảo Bảy Cạnh, nơi rùa biển đẻ trứng và ngắm nhìn các động vật khác đang nằm trong danh sách động vật cần bảo vệ như bò biển, rùa xanh, diều hâu, đồi mồi, cá heo," The Travel viết.

Nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 230 km về phía Đông Nam, Côn Đảo đã bị du khách bỏ qua trong nhiều năm cho đến khi cặp đôi Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie cùng các con đến thăm vào năm 2011, khiến cả thế giới chú ý tới nơi đây.

Trong khi đó, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nằm ở tỉnh Quảng Bình, là nơi có nhiều rừng núi, hang động từ thời tiền sử, các con sông uốn lượn và núi được hình thành từ hàng triệu năm trước.

The Travel cho biết du khách nên tới Sơn Đoòng, một trong những hang động lớn nhất thế giới, vốn nằm bên trong Vườn quốc gia. Họ cũng nên chèo thuyền kayak dọc theo các con sông, gặp gỡ người dân địa phương và đi qua các hang động cổ./.

(Vietnam+)