Con người ngày càng cô đơn trong thành phố lớn

Phần đông người dân sống tại các thành phố lớn ở Trung Quốc đều cảm thấy cô đơn và phải gồng mình trước gánh nặng kinh tế.
Phần đông người dân sống tại các thành phố lớn ở Trung Quốc đều cảm thấy cô đơn và phải gồng mình với gánh nặng kinh tế.

Đó là kết quả cuộc thăm do dò của tạp chí Fashion Health (Trung Quốc), tiến hành đối với 69.000 người chủ yếu sống tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến.

Gần một nửa số người được hỏi cho biết họ không thoải mái với điều kiện sống, trong đó 20% hoàn toàn không hài lòng với cuộc sống của mình. Chỉ có 3% xác nhận có đủ tiền chi phí.

Trong 70% số người hàng ngày phải đối mặt với khó khăn kinh tế, hơn 50% trong số họ cho biết nhà ở là gánh nặng nhất.

Khoảng 40% cáo buộc nhân tố kinh tế là nguyên nhân của gánh nặng cuộc sống, trong khi 35% cho biết họ chịu áp lực về công việc và 35%, cho rằng các trở ngại trong quan hệ cũng là nguyên nhân gây áp lực đối với họ.

Trên 35% cho biết các áp lực của cuộc sống thành phố luôn làm họ mất ngủ vào ban đêm trong khi 75% phàn nàn họ không có lối thoát hữu hiệu trước những vấn đề bất trắc.

Khi phải đối mặt với áp lực, 55% cho biết họ đi ngủ hoặc giữ im lặng, 25% tìm lời khuyên từ gia đình hoặc bạn bè và 22% đi nơi khác để tìm thú vui khỏa lấp.

Chủ nhiệm khoa tâm lý trường Đại học Thanh Hoa cho rằng Trung Quốc đã bước vào giai đoạn sau công nghiệp, GDP bình quân đầu người đạt mức 3.000 USD. Con người sống trong xã hội này thường cảm thấy cô đơn và chịu nhiều áp lực./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục