Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối cơ quan TW

Ông Nguyễn Minh Chung, ông Đinh Xuân Tùng và bà Hà Thị Trang được điều động, phân công vị trí công tác mới trong Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương.
Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối cơ quan TW ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định điều động và phân công, kể từ ngày 1/10/2023, ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, nhận công tác tại Văn phòng Đảng ủy Khối và giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

Kể từ ngày 1/10/2023, ông Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, được điều động, phân công công tác tại Ban Dân vận Đảng ủy Khối và giữ chức Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối.

[Tăng cường giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối]

Bà Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối được điều động, phân công công tác tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, kể từ ngày 1/10/2023.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là một trong những công việc thường xuyên của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm nêu rõ các đồng chí được điều động lần này của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị, đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối mong muốn các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác; nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo ba đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt ba đồng chí nhận nhiệm vụ mới, tân Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Nguyễn Minh Chung hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Minh Chung bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thường trực Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị, cán bộ của Đảng ủy Khối để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.

Theo Quyết định số 16-QĐ/TW ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư; có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong Khối vững mạnh.

Tổ chức bộ máy, bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đảng ủy Khối quyết định việc lập các đơn vị trực thuộc Văn phòng và các ban của Đảng ủy Khối theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục