Công dân Sri Lanka nhận tội uy hiếp máy bay chở khách của Malaysia

Công dân Sri Lanka thú nhận đã cố ý xâm nhập vào buồng lái của chiếc máy bay mang số hiệu MH128 chở 337 hành khách bằng cách dọa đánh bom máy bay sau khi tấn công một nữ phi hành đoàn.
Công dân Sri Lanka nhận tội uy hiếp máy bay chở khách của Malaysia ảnh 1Manodh Marks. (Nguồn: Freemalaysiatoday)

Mạng The Star đưa tin ngày 8/12, công dân Sri Lanka có tên Manodh Marks đã nhận tội uy hiếp một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia hồi tháng Năm.

Trước Tòa sơ thẩm Melbourne (Australia), Marks thú nhận đã cố ý xâm nhập vào buồng lái của chiếc máy bay mang số hiệu MH128 chở 337 hành khách bằng cách dọa đánh bom máy bay sau khi tấn công một nữ phi hành đoàn.

Đối tượng đã nhận tội tìm cách giành quyền điều khiển chiếc máy bay đang trên đường từ Melbourne trở về Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 31/5. Sau đó, y đã bị các hành khách và phi hành đoàn khống chế.

Với tội danh này, phần tử trên đối mặt với mức án 20 năm tù giam.

Cũng tại tòa, Marks đã được các công tố viên rút lại một tội danh nghiêm trọng hơn, đó là tội bắt cóc máy bay - loại tội có mức án tối đa là tù chung thân.

Tội danh thực hiện hành vi liều lĩnh đe dọa an toàn của máy bay cũng được rút lại cùng với một tội danh khác nữa là đe dọa phá hủy, gây thiệt hại hoặc gây nguy hiểm cho an toàn của máy bay, hoặc nhằm sát hại hay làm thương hành khách và phi hành đoàn.

Marks hiện đang được quản thúc và sẽ tiếp tục bị xét xử vào tháng 4/2018. Đối tượng này được cho là mới ra khỏi trung tâm điều trị tâm lý trước thời điểm xảy ra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục