Công đảng chiếm thế áp đảo trên chính trường Australia

Dựa trên kết quả kiểm phiếu tính đến ngày 27/3 với 50,8% số phiếu đã được kiểm, Công đảng được cho là sẽ nắm giữ ít nhất 47 ghế trong Hạ viện của Australia gồm 93 thành viên.
Công đảng chiếm thế áp đảo trên chính trường Australia ảnh 1Ông Chris Minns sẽ trở thành Thủ hiến tiếp theo của bang New South Wales. (Nguồn: TheAustralian)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dựa trên kết quả kiểm phiếu tính đến ngày 27/3 với 50,8% số phiếu đã được kiểm, Công đảng được cho là sẽ nắm giữ ít nhất 47 ghế trong Hạ viện của Australia gồm 93 thành viên, giành ít nhất 9 ghế từ tay Liên đảng Tự do và Quốc gia. Như vậy, Công đảng sẽ có thể thành lập chính phủ đa số của riêng mình và ông Chris Minns sẽ trở thành Thủ hiến tiếp theo của bang New South Wales. 

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Minss tuyên bố sẽ làm tròn trọng trách, vượt mọi khó khăn, thách thức vì người dân bang New South Wales. Ông cũng cảm ơn Thủ hiến sắp mãn nhiệm Dominic Perrottet vì những đóng góp đã qua của chính trị gia tiền nhiệm này. 

Thủ tướng Anthony Albanese đã chúc mừng chiến thắng của ông Minns, đồng thời đánh giá ông là người chính trực, có tầm nhìn, lòng trắc ẩn và công bằng.

Trước đó, tối 25/3, trong cuộc đàm thoại với ông Minns, Thủ hiến Perrottet đã thừa nhận thất bại. Thủ hiến sắp mãn nhiệm cũng đã kêu gọi người dân bang New South Wales ủng hộ tân Thủ hiến Minns vì lợi ích của đất nước.

Chiến thắng của Công đảng tại bang New South Wales không chỉ chấm dứt 12 năm nắm quyền của Liên đảng Tự do và Quốc gia tại bang này mà còn cho thấy uy tín của Công đảng đang gia tăng mạnh mẽ tại Australia.

Sau chiến thắng của Công đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang năm 2022, giờ đây, việc chiếm ưu thế ở cả cấp liên bang cũng như cấp bang đang tạo ra sự tự tin và sức mạnh lớn giúp Công đảng thuận lợi trong việc thực hiện các mục tiêu và cam kết đã đề ra trong lĩnh vực giáo dục, giao thông, y tế và cải cách nhà ở.

[Thủ tướng Australia Anthony Albanese dự kiến thăm Mỹ trong tuần tới]

Trong lĩnh vực giáo dục, Công đảng cam kết sẽ xây mới 100 trường mầm non công lập, bố trí công việc cố định cho 10.000 giáo viên nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu hàng nghìn giáo viên tại các trường tiểu học và trung học công lập.

Các trường công lập cũng sẽ ban hành lệnh cấm điện thoại di động trong khuôn viên trường; hạn chế sử dụng đồng hồ thông minh, máy tính bảng và tai nghe nhằm chống bắt nạt trên mạng và cải thiện sự phát triển xã hội.

Liên quan lĩnh vực giao thông, chính quyền mới cam kết giới hạn phí cầu đường hàng tuần đối với những người lái xe ở Sydney là 60 AUD (gần 40 USD), đồng thời xem xét một số kế hoạch của Liên đảng trước đây, trong đó có dự án thiết kế đường hầm dài nhất ở Australia từ vùng ngoại ô Blackheath đến làng Little Hartley. 

Trong lĩnh vực y tế, ông Minns cam kết sẽ đảm bảo mức nhân sự tối thiểu cho các bệnh viện công. Công đảng cũng sẽ xây dựng một bệnh viện 600 giường mới ở khu vực Badgerys Creek, gần sân bay Western Sydney, và một bệnh viện mới với 300 giường bệnh tại Rouse Hill, phía Tây Bắc Sydney.

Về cải cách nhà ở, tân Thủ hiến Minns cam kết sẽ thành lập một Ủy ban cho thuê của bang New South Wales để giám sát các quyền của người thuê nhà một cách tổng thể, đồng thời cam kết sẽ cấm đấu thầu tiền thuê nhà bí mật bằng cách bắt buộc công khai bất kỳ đề nghị nào cao hơn giá niêm yết.

Đối với những người muốn tham gia thị trường nhà ở, chính quyền mới sẽ chi 722 triệu AUD (gần 480 triệu USD) cho chương trình giảm thuế trước bạ dành cho người mua nhà đầu tiên, với những bất động sản trị giá tới 800.000 AUD (hơn 530.000 USD) và chương trình chiết khấu với những bất động sản trị giá tới 1 triệu AUD (hơn 664.000 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục