Thủ tướng Australia Anthony Albanese dự kiến thăm Mỹ trong tuần tới

Thủ tướng Australia Anthony Albanese trả lời phỏng vấn: “Tôi mong đợi duy trì hợp tác hiện nay với chính quyền Mỹ. Chúng tôi sẽ sớm có thông báo chi tiết về các thỏa thuận sẽ được ký kết."
Thủ tướng Australia Anthony Albanese dự kiến thăm Mỹ trong tuần tới ảnh 1Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông sẽ đến Mỹ và hội đàm song phương với Tổng thống Joe Biden sau chuyến công du Ấn Độ.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước khi thăm Ấn Độ, Thủ tướng Australia bày tỏ: “Tôi mong đợi duy trì hợp tác hiện nay với chính quyền Mỹ. Chúng tôi sẽ sớm có thông báo chi tiết về các thỏa thuận sẽ được ký kết". Tuy nhiên, ông Albanese không tiết lộ thời gian cụ thể về chuyến thăm Mỹ.

Theo Sydney Morning Herald, Thủ tướng Albanese dự kiến sẽ ký một hiệp ước được chờ đợi từ lâu để xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong chuyến thăm Mỹ vào tuần tới.

[Thủ tướng Australia và Trung Quốc có cuộc gặp mang tính xây dựng]

Ông Albanese cùng Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ tham dự lễ ký kết dự kiến vào ngày 13/3 tại thành phố San Diego, Mỹ.

Từ ngày 8-11/3, Thủ tướng Australia dự kiến dẫn đầu đoàn doanh nghiệp thăm Ấn Độ, chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Australia kể từ năm 2017.

Ông Albanese khẳng định: “Ấn Độ và Indonesia sẽ phát triển trở thành nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư trên thế giới trong những năm tới. Điều đó mang đến cơ hội tuyệt vời cho Australia”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục