Thủ tướng Australia và Trung Quốc có cuộc gặp mang tính xây dựng

Cuộc gặp giữa hai thủ tướng đã làm dấy lên dự đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh chính thức giữa Thủ tướng Albanese và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali trong tuần tới.
Thủ tướng Australia và Trung Quốc có cuộc gặp mang tính xây dựng ảnh 1Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 13/11, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh giá cuộc thảo luận chớp nhoáng của ông với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường là rất tích cực và mang tính xây dựng.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan vừa bế mạc chiều cùng ngày tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Thủ tướng Albanese khẳng định đối thoại luôn luôn là một điều tốt đẹp.

[Australia lạc quan về quan hệ thương mại với Trung Quốc]

Ông đồng thời tuyên bố Australia sẽ hợp tác với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực có thể.

Cuộc gặp giữa hai thủ tướng đã làm dấy lên dự đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh chính thức giữa Thủ tướng Albanese và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali (Indonesia) trong tuần tới.

Trước đó, Thủ tướng Albanese tuyên bố cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ là một bước phát triển tích cực sau nhiều năm quan hệ song phương khá lạnh nhạt.

Theo Bộ Ngoại giao Australia, cuộc gặp thượng đỉnh song phương gần đây nhất diễn ra vào năm 2019 khi Thủ tướng tiền nhiệm Scott Morrison gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong khuôn khổ hội nghị G20./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục