Australia lạc quan về quan hệ thương mại với Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Australia cho rằng mối quan hệ của Australia với Trung Quốc sẽ tiếp tục tan băng dưới thời của chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese.
Australia lạc quan về quan hệ thương mại với Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: chinadaily.com.cn)

Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell ngày 12/10 cho biết ông lạc quan về việc xây dựng mối quan hệ tích cực với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào.

Phát biểu trên đài Sky News , ông Farrell cho biết: “Có đủ bằng chứng cho thấy mối quan hệ của Australia với Trung Quốc sẽ tiếp tục tan băng dưới thời của chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese.”

[Quan hệ Australia-Trung Quốc: Khi hai bên cần thực tế hơn]

Theo Bộ trưởng Thương mại Australia, Canberra mong muốn muốn giải quyết các tranh chấp thương mại giữa hai nước thông qua đàm phán hơn là thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Phía Trung Quốc cũng sẵn sàng giải quyết một số vấn đề thông qua thảo luận.

Ông Farrell nhấn mạnh dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu rượu vang, tôm càng, thịt và lúa mạch là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của Bộ Thương mại Australia với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Farrell cho biết thêm các vấn đề sẽ không thể được giải quyết trong một sớm một chiều và chắc chắn có sự khác biệt về quan điểm giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.